Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:09
RSS

CSGT Bình Dương nói gì sau khi xe biển xanh chạy nhanh đâm chết người?

Thứ hai, 10/06/2019, 07:36 (GMT+7)

Tối 9/6, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã lên tiếng về chiếc xe biển xanh gây tai nạn chết người của cơ quan này.

Tối 9/6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng tá Nguyễn Anh Kiệt - trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương - xác nhận xe biển xanh 61A-004.22 gây ra vụ tai nạn giao thông tại xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng thuộc quản lý của Phòng CSGT tỉnh. 

"Tuy nhiên, thông tin về người cầm lái có phải là chiến sĩ của phòng CSGT hay không, hiện nay tôi đang trên đường lên hiện trường để nắm thông tin cụ thể" - thượng tá Kiệt nói.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe biển xanh gây tai nạn.

Trước đó, tối 9/6, theo Thanh Niên, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT749B khi xe 61A - 004.22 lao vào một tiệm vàng bên đường khiến anh Nguyễn Đình An (23 tuổi, ngụ Bình Dương) bị thương tích nặng. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó.

CSGT Bình Dương nói gì sau khi xe biển xanh chạy nhanh đâm chết người?

CSGT Bình Dương nói gì sau khi xe biển xanh chạy nhanh đâm chết người?
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuổi Trẻ & Thanh Niên

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn chiếc xe của CSGT do một người mặc thường phục chạy với tốc độ khá nhanh trên đường ĐT749B.

Khi xe vừa qua khu vực chợ Minh Hòa (xã Minh Hòa), xe CSGT bất ngờ lao lên lề đường tông sập bức tường của tiệm vàng và 1 người bị thương tại hiện trường được đưa đi cấp cứu. Chiếc xe 7 chỗ bị hư hỏng nặng, người điều khiển mắc kẹt trong cabin khiến người dân phải cạy cửa mới giải cứu được ra ngoài.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Hữu Thành - chủ tịch UBND xã Minh Hòa - xác nhận có 1 người bị thương trong vụ tai nạn và đã được đưa đi cấp cứu.

Tới 22h30, người nhà nạn nhân cho biết anh này đã tử vong do vết thương quá nặng. Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh An, 23 tuổi, quê Long Khánh, Đồng Nai. 

Nạn nhân đã có vợ và con mới 1 tuổi. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn,  anh An từ Đồng Nai sang Bình Dương bán trái cây thuê thì bị nạn. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN