Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:11
RSS

Công ty náo loạn vì 23 người phải cấp cứu do ngửi thấy mùi lạ

Thứ sáu, 28/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Tất cả các trường hợp phải nhập viện đều có chung một triệu chứng ban đầu là mệt, khó thở, nhiều người bị ngất xỉu nghi do ngộ độc hóa chất.

Chiều 27/10, Bệnh viện đa khoa Minh Thiện đã tiếp nhận 23 công nhân của Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng, thuộc Khu công nghiệp Tam Thăng (TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) trong tình trạng mệt, khó thở, nhiều người bị ngất xỉu... nghi do ngộ độc hóa chất. Ngay lập tức, bệnh viện đã huy động các y, bác sĩ, tổ chức cấp cứu, khám và truyền kịp thời, theo dõi tình hình sức khỏe của các công nhân.

Các công nhân nghi bị ngộ độc hóa chất được cấp cứu tại Bệnh viện Minh Thiện

Các công nhân nghi bị ngộ độc hóa chất được cấp cứu tại Bệnh viện Minh Thiện. Ảnh Thanh Niên

Chia sẻ với báo Thanh Niên, một số công nhân Panko cho biết, sau khi ăn trưa xong, khoảng 13h cùng ngày thì họ ngửi thấy mùi hôi rất khó chịu giống như mùi đốt ni lông. Sau đó, nhiều công nhân trong xưởng số 1 và số 3 bị ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu; nhiều công nhân khác lo sợ nên chạy toán loạn.

Y sĩ Lê Minh Tâm, cán bộ trực tại phòng cấp cứu cho biết, có tổng cộng 23 công nhân được đưa vào bệnh viện để cấp cứu khiến cho phòng cấp cứu quá tải, một số công nhân phải chuyển tạm thời lên tầng 5 để cấp cứu.

“Tất cả các công nhân được đưa đến phòng cấp cứu đều có chung một triệu chứng ban đầu là mệt, khó thở, nhiều người bị ngất xỉu. Khi tiếp nhận, bệnh viện đã nhanh chóng truyền dịch cho các bệnh nhân, sau đó nhiều bệnh nhân đã khỏe lại”, y sĩ Lê Minh Tâm nói.

Đến khoảng 17h cùng ngày, các công nhân được cho ra viện gần hết, một vài trường hợp còn ở lại theo dõi. Đại diện bệnh viện chưa đưa ra kết luận chính thức liệu đây có phải một vụ ngộ độc hóa chất hay khí lạ hay không và cho biết phải chờ kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên, trong biên lai thanh toán viện phí của bệnh viện ghi “rối loại thần kinh khác”.

‘Bom thối’ được cho là nguyên nhân khiến các em học sinh ngộ độc hóa chất

‘Bom thối’ được cho là nguyên nhân khiến các em học sinh ngộ độc hóa chất. Ảnh Dân Trí

Trước đó không lâu, trong buổi học sáng 14/10, tại trường tiểu học Thuận Hòa III (xã Thuận Hòa, huyện An Minh, Kiên Giang) đã xảy ra một vụ ngộ độc tập thể với khoảng 30 học sinh ngất xỉu, trong đó có nhiều em phải nhập viện cấp cứu. Những học sinh biểu hiện nhẹ được điều trị tại các cơ sở y tế trong xã.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do một số em học sinh chơi món đồ chơi nhựa “quả bom thối” với nhiều hình dáng có xuất xứ từ Trung Quốc Một số em ra cổng trường mua loại đồ chơi này và cùng nhau chơi đùa; khi “quả bom thối” bị tác động đã phát nổ và bốc ra mùi hôi ngột ngạt, khó chịu, làm hàng loạt học sinh ngất xỉu.

Sáng 15/10, trao đổi với báo Dân Trí, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang - cho biết: “Tính đến thời điểm này tất cả các học sinh nghi bị ngộ độc từ các món đồ chơi Trung Quốc xảy ra tại trường Thuận Hòa III đã khỏe mạnh và đã được xuất viện về nhà”. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc hóa chất tập thể trên.

 

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời Sống Plus