Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:52
RSS

Công Phượng, Xuân Trường có giá trị cao nhất tại V.League 2020

Thứ hai, 03/02/2020, 15:17 (GMT+7)

Khá bất ngờ, Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường là hai cầu thủ nội có giá trị cao nhất tại V.League 2020 theo định giá của trang Transfermarkt.

Mới đây, chuyên trang Transfermarkt đã công bố bản cập nhật giá trị chuyển nhượng tháng 2/2020. Tổng giá trị của đội tuyển Việt Nam được Transfermarkt tính toán chỉ có 1,4 triệu euro, chỉ bằng một nửa so với Messi Thái Lan Chanathip (2,4 triệu Euro).

Trước khi sang Nhật chơi bóng, giá trị của Chanathip là 2.2 triệu euro, sau hai năm thi đấu tại J.League của Nhật Bản giá trị chuyển nhượng của Messi Thái Lan hiện tại tăng thêm 200.000 euro, tức 2.4 triệu euro (tương đương 81 triệu baht).

Tờ báo Siam Sport của Thái Lan đang rất kỳ vọng Chanathip có thể cán ngưỡng 3 triệu euro trong thời gian tới, khi cầu thủ này mới chỉ 26 tuổi và đang bước vào độ chín của sự nghiệp. 

Cũng theo Transfermarkt, Đặng Văn Lâm là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng quốc tế cao nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại với mức giá 300.000 euro. Trong khi đó, Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường là hai cầu thủ nội có giá trị cao nhất tại V.League 2020, khi cả được định giá ở mức 200.000 euro (khoảng 5.1 tỉ VNĐ).

Công Phượng, Xuân Trường có giá trị cao nhất tại V.League 2020
Công Phượng, Xuân Trường có giá trị cao nhất tại V.League 2020​

Con số 200.000 euro khá thấp so với mặt bằng chung của các cầu thủ thi đấu ở khu vực Đông Nam Á và kém xa so với Chanathip của đội tuyển Thái Lan.

Ngoài Công Phượng và Xuân Trường, Transfermarkt cũng cập nhật giá trị một số cầu thủ V.League 2020 như Quang Hải (Hà Nội, 150.000 euro), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel, 125.000 euro), Âu Văn Hoàn (SHB.Đà Nẵng, 100.000 euro), Quế Ngọc Hải (Viettel, 75.000 euro)…

Khá bất ngờ,Tuấn Anh, Văn Thanh, Minh Vương chưa được định giá trên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt dù họ thi đấu khá nổi bật ở giải thi đấu quốc nội V.League của Việt Nam.

N.H (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN