Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:52
RSS

Công Phượng vẫn lạc quan dù bị 'thất sủng' tại Incheon United

Thứ ba, 07/05/2019, 15:01 (GMT+7)

Tiền đạo Công Phượng tỏ ra lạc quan dù anh không được trọng dụng tại Incheon United trong nhiều vòng đấu gần đây.

Ở vòng 10 giải bóng đá vô địch Hàn Quốc K.League Classic cuối tuần trước, Công Phượng tiếp tục không được thi đấu, anh thậm chí còn không có tên trong danh sách cầu thủ dự bị của đội bóng này.

Đây là lần thứ hai liên tiếp tiền đạo của đội tuyển Việt Nam bị HLV Lim Joong-yong gạt khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Tính đến thời điểm này, Công Phượng ra sân 6 lần cho Incheon United song không để lại bất kỳ một dấu ấn nào kể cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Điều này khiến các fan của “Messi Việt Nam” vô cùng lo lắng.

Báo động hơn, đích thân HLV Lim Joong-yong công khai chê bai Công Phượng và cho rằng anh chưa có được một 100% phong độ, thậm chí mất dần tinh thần thi đấu và sẽ ngồi dự bị dài lâu.

“Tôi loại Công Phượng ra là đúng, không có gì oan ức cả. Cậu ấy chưa đạt được yêu cầu 100% trong đào tạo và thực hành. CP23 không trong tư thế sẵn sàng, giữa lúc Incheon United ở tình trạng cấp bách cần sự thay đổi...”

"Chúng tôi cần tạo ra chiến thuật ở phía trước, cần lấy lại khí thế trong phòng thay đồ và ai không đủ thể lực 100% sẽ phải ngồi ngoài. Incheon United sẽ chỉ chọn những cầu thủ nào sẵn sàng xung trận...".

Tiền đạo Công Phượng vẫn lạc quan dù bị thất sủng tại Incheon
Tiền đạo Công Phượng vẫn lạc quan dù bị thất sủng tại Incheon​

Trái với suy nghĩ của các fan, Công Phượng sẽ rơi vào trạng thái buồn bã, suy sụp và chán nản. Ngược lại Công Phượng tỏ ra lạc quan và vẫn vi vu chém gió với bạn bè mà không hề có dấu hiệu của sự lo lắng hay buồn chán. Mới đây Công Phượng đã có những chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Anh viết: “Cảm ơn tất cả mọi người vì thời gian này luôn lo lắng cho Phượng. Phượng vẫn vui khỏe và luyện tập bình thường nhé, lúc rảnh rỗi vẫn trà sữa chém gió như ai. Chúc các bạn cũng vậy nhé".

Để thể hiện sự quyết tâm, cỗ gắng, tiền đạo HAGL còn đăng kèm câu nói vui: "Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững chưa nghiêng phía nào".

Trao đổi với Dân trí, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh cho rằng, việc các cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường không thường xuyên được ra sân sẽ dẫn tới việc đánh mất phong độ và ảnh hướng rất lớn tới khả năng được thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở những giải đấu tới của bộ đôi hảo thủ này.

“Khi còn dẫn dắt CLB Sông Lam Nghệ An, tôi đã chứng kiến các cầu thủ giỏi như Văn Sỹ Hùng, Văn Sỹ Sơn bị xuống phong độ rất nhiều do chấn thương không thể thi đấu. Những cầu thủ khác như Văn Quyến, Quốc Vượng cũng do bị cấm thi đấu mà khi trở lại thì tài năng của họ gần như… biến mất.

Bị chấn thương, bị cấm thi đấu cũng đều là một trạng thái không được thi đấu, dẫn đến xuống phong độ và cũng là chuyện đáng sợ nhất mà mỗi cầu thủ phải đối mặt trong sự nghiệp quần đùi áo số”, HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ.

Theo ông Vinh với việc không có được phong độ cao trong màu áo CLB chủ quản, Công Phượng, Xuân Trường có nguy cơ đánh mất cơ hội được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong những đợt tập trung tới.

“Rất nhiều cầu thủ có tên tuổi ở các nước khi thi đấu ở các CLB mà đá kém thì HLV trưởng của đội tuyển quốc gia cũng không gọi về, chứ không phải cứ tên tuổi đó nổi tiếng là sử dụng. Hoặc nhiều cầu thủ của đội tuyển quốc gia đang đá ở V-League mà không đạt phong độ cũng không được gọi lên tuyển là chuyện bình thường.

Ông Park Hang Seo dù yêu mến các học trò của mình bao nhiêu đi nữa, nhưng khi chọn ai lên tuyển, vào đội tuyển đều căn cứ vào phong độ, khả năng của họ là chính mà thôi”.

Xem thêm: HLV Park Hang Seo tiết lộ Văn Thanh "cãi lời" để đá quả Penalty cuối trong trận đấu với Qatar

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN