Thứ năm, 18/04/2024 | 14:33
RSS

Alexander Đặng đã sẵn sàng nhập quốc tịch Việt Nam?

Thứ ba, 07/05/2019, 11:01 (GMT+7)

Theo cha của Alexander Đặng, gia đình đã gửi toàn bộ hồ sơ cho người đại diện Mikail Adampour để làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cách đây 3 tuần.

Hôm qua 5/5, HLV Park Hang Seo dự khán theo dõi trận đấu giữa CLB Nest Sotra IL gặp Sandefjord trong khuôn khổ vòng 6, ở giải bóng đá hạng Nhất Na Uy.

Trước đối thủ mạnh hơn, Alexander Đặng thi đấu đầy cố gắng, anh tức cực di chuyển để nhận bóng từ đồng đội, thậm chí lùi sâu hỗ trợ phòng ngự khi đội bạn có bóng. Suốt trận, tiền đạo Việt kiều chỉ có vài cơ hội dứt điểm song không có được bàn thắng. Alexander Đặng rời sân ở phút thứ 88 và Nest Sotra để thua đáng tiếc 1-2 trước Sandefjord.

Theo lịch dự kiến, ngày 6/5, HLV Park Hang Seo và đại diện VFF sẽ trực tiếp gặp Alex Đặng cùng gia đình. Ngày 7/5, ông Park sẽ trở về Việt Nam

Tiền đạo Alexander Đặng đã sẵn sàng nhập quốc tịch Việt Nam
Tiền đạo Alexander Đặng đã sẵn sàng nhập quốc tịch Việt Nam. Ảnh: Bongda

Khi được hỏi về việc gia đình đã gặp gỡ HLV Park Hang Seo hay chưa, ông Hiếu cha của Alexander Đặng chia sẻ trên Tuổi Trẻ:

“Ông Park đã đến xem Trường thi đấu và bày tỏ nguyện vọng muốn gặp gia đình. Nhưng do chúng tôi để cho Trường quyết định mọi chuyện nên chỉ có Trường và người đại diện gặp HLV Park. Tôi không chắc chắn lắm nhưng nhiều khả năng cuộc gặp đã diễn ra ngay sau trận Nest Sotra thua Sandefjord 1-2 tối 5/5. Gia đình thực sự không biết gì thêm về cuộc gặp mặt này. Trường là người trầm tính và chỉ nói với gia đình khi mọi việc đã chắc chắn.

Tôi không muốn tạo cho Trường áp lực nên cả tuần nay không gặp con và chỉ nhắn tin chúc con may mắn. Trong trận đấu với Sandefjord, Trường có vẻ hơi run vì có HLV Park trên khán đài. Điều đó cộng với việc Trường không nhận được nhiều sự hỗ trợ của đồng đội nên chưa để lại nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, tôi nghĩ với con mắt chuyên môn của mình, ông Park sẽ nhận ra điều đó”. Ông Hiếu chia sẻ với báo Tuổi Trẻ.


Xem thêm: Số tiền thưởng 'khủng' nếu Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN