Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:34
RSS

Báo chí Thái Lan mang tin buồn tới các fan của Lương Xuân Trường

Thứ ba, 07/05/2019, 13:51 (GMT+7)

Mới đây, báo chí Thái Lan đã đưa ra nhận định về Lương Xuân Trường ở AFC Champions League khiến fan của cầu thủ gốc Tuyên Quang lo lắng.

18h hôm nay, Buriram United sẽ tiếp Urawa Red Diamonds trên sân nhà ở lượt trận thứ 5 AFC Champions League (Cup C1 Châu A). Tuy nhiên cơ hội ra sân của Xuân Trường ở trận đấu này khá thấp. Cả tờ Goal phiên bản tiếng Thái Lan lẫn báo Siam Sport đều có chung nhận định, Lương Xuân Trường sẽ không được CLB Buriram United  sử dụng trong trận đấu này.

Ở 2 trận gần nhất tại Champions League, Xuân Trường đều vào sân trong hiệp 2 và đóng góp 1 đường kiến tạo thành bàn. Tuy nhiên, đây đều là 2 trận mà đội bóng của anh thất bại trước Bắc Kinh FC. Tính trên mọi mặt trận, đến lúc này, Lương Xuân Trường mới thi đấu cho Buiram United 4 trận với tổng thời gian là 111 phút. Đây là con số thất vọng với tiền vệ người Việt Nam

Lương Xuân Trường sẽ không được ra sân ở AFC Champions League tối nay
Lương Xuân Trường nguy cơ dự bị ở AFC Champions League tối nay. Ảnh: Bongda

Theo giới chuyên gia bóng đá Việt Nam, với việc thường xuyên dự bị sẽ khiến cho Xuân Trường đánh mất phong độ và có nguy cơ không được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Cựu HLV  đội tuyển Việt Nam Trần Bình Sự từng nhận định trên Zing: “Cầu thủ muốn về phục vụ đội tuyển quốc gia thì phải thi đấu thường xuyên. HLV nào cũng cần những người được thi đấu. Dù Xuân Trường tốt đến mấy mà không ra sân, gọi những cầu thủ như vậy lên tuyển là điều không phổ biến”.

Bên cạnh đó, ông Sự cũng chỉ ra hạn chế của cựu đội trưởng HAGL: “Trường chỉ thích hợp đá trong điều kiện đội áp đặt lối chơi, chủ động cầm bóng và điều phối thế trận. Khi chơi với đối thủ cần pressing, cần gây áp lực, có nhiều tình huống tranh chấp 5 ăn 5 thua thì Trường không phát huy được. Thể lực, tranh chấp của cậu ấy đều yếu”.

Xem thêm: Số tiền thưởng 'khủng' nếu Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN