Thứ năm, 25/04/2024 | 19:54
RSS

Công Phượng thừa nhận bản thân còn nhiều hạn chế

Thứ bảy, 27/06/2020, 15:02 (GMT+7)

Dù liên tục ghi bàn cho CLB TP HCM trong những vòng đấu vừa qua, Công Phượng vẫn chưa thực sự hài lòng về phong độ của bản thân.

Sự kiện:
V.League 2020

CLB TP HCM đang bay cao trên BXH V.League 2020 khi giành được 13 điểm sau 6 vòng đấu đầu tiên, và trở thành ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. Thành tích ấn tượng này có sự đóng góp không nhỏ của Công Phượng, Huy Toàn những tân binh chất lượng mà đội bóng của Chủ tịch Hữu Thắng mang về hồi đầu mùa giải.

Công Phượng hiện đã có được 5 bàn thắng trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay, trong đó anh ghi 2 bàn ở AFF Cup 2020, 1 bàn ở Cúp quốc gia và có 2 pha lập công ở V.League, một thành tích vô cùng ấn tượng với một tiền đạo vừa mới chân ướt chân ráo tới TP HCM thi đấu.

Công Phượng thừa nhận bản thân còn nhiều hạn chế
Công Phượng đang có dấu hiệu hồi sinh trong màu áo TP HCM

Tuy nhiên, chia sẻ với truyền thông Công Phượng cho biết vẫn chưa hài lòng với phong độ của bản thân và anh hãn còn nhiều hạn chế cần khắc phục:

"Phong độ của tôi tốt thì chưa hẳn. Tôi thấy những trận vừa rồi chỉ là những pha ghi bàn, lối đá cải thiện một chút thôi chứ không hoàn hảo. Tôi phải cố gắng ghi bàn, hỗ trợ phòng ngự, di chuyển nhiều và chuyền bóng chính xác".

Phát biểu của Công Phượng cho thấy sự trưởng thành và tiến bộ trong phong cách chơi bóng của "Messi của bóng đá Việt Nam", thay vì lối chơi cá nhân đôi khi là làm dụng kỹ thuật, cựu tiền đạo phố Núi đã ý thức hơn về lối chơi bóng tập thể điều này giúp Công Phượng ngày càng hoàn thiện kỹ năng chơi bóng của mình.

Ở vòng 7 V-League 2020, CLB TPHCM sẽ đón tiếp SHB Đà Nẵng trên sân nhà, một trận đấu được dự báo là hết sức khó khăn cho Công Phượng và các đồng đội, khi đội bóng sông Hàn đang có dấu hiệu trở lại với những chiến thắng liên tiếp và trần đầy hưng phấn với lối chơi máu lửa.

"Chúng tôi đã gặp họ trước đó và hòa khó khăn. Đội Đà Nẵng lại vừa thắng HAGL nên tinh thần của họ rất tốt. Mục tiêu của đội là giành 3 điểm vì mùa giải giờ đã khác, không còn 2 giai đoạn. Muốn có thành tích cao thì phải chắt chiu từng trận". - Công Phượng nhận định.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN