Thứ năm, 18/04/2024 | 22:43
RSS

Công Phượng tặng quà ý nghĩa cho quê hương trước ngày xuất ngoại

Thứ tư, 13/02/2019, 10:37 (GMT+7)

Cụ thể, Công Phượng đã trao tặng cho lãnh đạo quê nhà 300 tấn xi măng nhằm góp phần xây dựng đường nông thôn mới ở địa phương.

Công Phượng hành động ý nghĩa trước ngày sang Hàn Quốc
Công Phượng trao phần quà tới lãnh đạo địa phượng

Sau Tết Kỷ Hợi, Công Phượng đã cáo vài ngày trở về thăm gia đình trước khi lên đường sang Hàn Quốc ký hợp đồng với Incheon United. Nhân dịp này, tiền đạo mang áo số 10 đã có những hoạt động rất ý nghĩa với người dân quê hương Nghệ An.

Cụ thể, Công Phượng đã trao tặng cho lãnh đạo quê nhà 300 tấn xi măng nhằm góp phần giúp chính quyền và người dân xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) xây dựng đường nông thôn mới ở địa phương. 

Được biết, trong đó cá nhân Công Phượng tặng 100 tấn, số còn lại là do một số đơn vị dành tặng. Theo báo Nghệ An, hành động của cầu thủ 23 tuổi khiến các lãnh đạo và người dân rất cảm động. 

Công Phượng chia sẻ ước mơ này anh đã ấp ủ từ lâu và mong muốn phần quà sẽ giúp xã Mỹ Sơn có thêm một tuyến đường phục vụ bà con nhân dân. 

Công Phượng hành động ý nghĩa trước ngày xuất ngoại thi đấu
Công Phượng về thăm gia đình trước khi sang Hàn Quốc

Theo dự kiến tối nay 13/2, Công Phượng lên máy bay sang Hàn Quốc ký hợp đồng với CLB Incheon Utd. Hợp đồng của Công Phượng với Incheon United có thời hạn 1 năm theo dạng cho mượn.

Chia sẻ với báo chí, Công Phượng cho biết: “Ra nước ngoài thi đấu là mong ước của tôi đầu năm mới. Hàn Quốc có nền bóng đá phát triển hơn Việt Nam và tôi sẽ rèn luyện được khả năng của mình nhằm phát triển sự nghiệp. Tôi hy vọng mình sẽ thành công tại Hàn Quốc”.

Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp Công Phượng xuất ngoại. Anh cũng sẽ là cầu thủ Việt Nam duy nhất chơi bóng tại giải quốc nội hàng đầu châu Á K.League 1 trong năm 2019. Nhiều fan hâm mộ hy vọng cơ hội sẽ đến với Công Phượng nhiều hơn, và hy vọng anh có thể chơi tốt ở môi trường có tính cạnh tranh khốc liệt như K-League.

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN