Thứ năm, 18/04/2024 | 08:40
RSS

Công Phượng nhắn nhủ người hâm mộ phòng chống dịch Covid-19

Thứ ba, 31/03/2020, 09:53 (GMT+7)

Công Phượng và các đồng đội truyền đi thông điệp bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội trong thời điểm dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp.

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp khiến thể thao và bóng đá trên thế giới phải tạm hoãn vô thời hạn. V.League 2020 cũng tạm dừng và chưa hẹn ngày trở lại, Công Phượng và các đồng nghiệp phải tập luyện tại nhà riêng để duy trì thể lực cũng như phong độ chờ giải đấu trở lại.

Theo thông báo từ đội bóng Sài thành, nhiều cầu thủ của TP HCM cũng đã đồng ý giảm lương để chia sẻ gánh nặng với CLB trong mùa dịch bệnh đầy khó khăn này.

Mới đây, trên trang chủ CLB TP Hồ Chí Minh (TP HCM) đã tải thông tin, cột như Phi Sơn, Công Phượng, Diakite gửi lời khuyên đến NHM.

"Hãy luôn có ý thức bảo vệ người thân, sử dụng khẩu trang và tránh tụ tập nơi đông người", tiền vệ Phi Sơn nói.

"Hãy nói không với những thông tin chưa được kiểm chứng, nói không với hành động tương tác và chia sẻ những thông tin sai lệch về dịch bệnh gây hoang mang dư luận", Công Phượng nhắn nhủ trong đoạn thông điệp của mình.

Tiền đạo Công Phượng
Tiền đạo Công Phượng nhắn nhủ mọi người phòng chống dịch Covid-19

Thủ môn Bùi Tiến Dũng nhắn nhủ: "Xin chào mọi người, trong đợt dịch này mọi người hãy hạn chế tụ tập nơi đông người và ra ngoài nhớ đeo khẩu trang nha. Nhớ đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe bản thân và xã hội."

"Xin chào, tôi là Diakite, tôi ở nhà vì cộng đồng. Cảm ơn vì đã lắng nghe nhé", trung vệ mới gia nhập TP HCM mùa này chia sẻ.

Sau hai vòng đấu, CLB TP HCM tạm dẫn đầu bảng xếp hạng V.League với 6 điểm tuyệt đối, đứng thứ hai và ba lần lượt là Sài Gòn FC và HAGL cùng có được 4 điểm với một chiến thắng và một trận hòa, phố Núi đứng sau đối thủ do thua kém chỉ số phụ.

Tiền đạo Xuân Nam của TP HCM cũng tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V.League 2020 với 3 bàn thắng.

Dù liên tục ghi bàn ở AFC và Cup quốc gia trước đó, song Công Phượng vẫn chưa có được bàn thắng nào ở V.League dù liên tục được đá chính ở sân chơi này sau hai vòng đấu vừa qua.

Cách đây ít ngày, các CLB và VPV đã họp online về phương án tổ chức V.League trong giai đoạn dịch Covi-19 có diễn biến phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới, tuy vậy các bên vẫn chưa đi tới thống nhất cho giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Đáng chú ý, CLB HAGL của bầu Dức đã không tham dự cuộc họp với nhiều lý do khác nhau.

Chiều nay 31/3, VPF và các đội bóng V-League sẽ họp trực tuyến để bàn về kế hoạch tổ chức V-League sau khi dịch bệnh lắng xuống.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN