Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:28
RSS

Công Phượng nghỉ thi đấu một tháng vì chấn thương

Thứ bảy, 16/07/2022, 07:59 (GMT+7)

Với chấn thương gặp phải trong trận gặp Đà Nẵng ở vòng 6, Công Phượng sẽ phải nghỉ thi đấu trong ít nhất 1 tháng tại giải V.League.

Sau thắng lợi 1-0 trước SHB Đà Nẵng tại vòng 6, HAGL sẽ làm khách trên sân Thống Nhất của TP.HCM ở vòng thứ 7 vào cuối tuần này. Đây được xem là cơ hội để Văn Toàn và các đồng đội có thêm một chiến thắng qua đó chen châm vào Top đầu bảng xếp hạng và trở lại với cuộc đua tới ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Trước thềm trận đấu quan trọng này, HAGL đón tin kém vui về nhân sự khi tiền đạo chủ lực Công Phượng sẽ phải nghỉ thi đấu trong ít nhất 1 tháng sau chấn thương gặp phải ở cuộc đối đầu Đà Nẵng diễn ra ngày 10/7 vừa qua.

Vòng đấu thứ 6, Công Phượng lập siêu phẩm vào lưới của SHB Đà Nẵng mang về chiến thắng đầu tiên kể từ đầu mùa cho HAGL giúp đội bóng này chấm dứt chuỗi trận toàn hòa và thua và cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng. Đáng tiếc chấn thương khiến “Messi phố Núi” phải rời sân cỏ trong một thời gian khá dài.

Dự kiến, Công Phượng sẽ bỏ lỡ ít nhất 5 màn so tài cùng HAGL tại V.League Tiền đạo gốc Nghệ nhiều khả năng chỉ có thể tái xuất khi đội bóng phố Núi chạm trán Hà Nội FC vào ngày 14/8 tới.

Công Phượng nghỉ thi đấu một tháng vì chấn thương
Công Phượng nghỉ thi đấu một tháng vì chấn thương hiện tại

Trước đó, thủ môn Văn Trường của HAGL cũng đã phải sớm nói lời chia tay với giải V.League 2022 khi phải lên bàn phẫu thuật chấn thương gặp phải ở giải Tứ hùng của Hải Phòng hồi cuối tháng 6. Được biết, Văn Trường sẽ phải nghỉ ngơi ít nhất 4 tháng trước khi trở lại thi đấu chuyên nghiệp.

Mới đây, đội chủ sân Pleiku cũng đã chiêu mộ thành công tân binh mới là tiền đạo ngoại Bruno từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhằm nâng cấp hàng công.

Chân sút người Brazil đã bắt đầu tập luyện cùng các đồng đội mới tại HAGL và cho thấy sự hòa nhập khá nhanh. Sau khi thanh lý sớm Jefferson Baiano, HAGL chỉ còn 1 ngoại binh trên hàng tấn công là tiền đạo Washington Brandao.

Bruno có thể hình ấn tượng với chiều cao 1m86 và khả năng không chiến rất tốt. Mùa giải năm 2020, cầu thủ này khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và từng về thứ ba trong cuộc đua vua phá lưới V-League. Ở HAGL, Bruno mang áo số 92, trùng với năm sinh của anh.

CLB HAGL sẽ làm khách trên sân vận động Thống Nhất của TP.HCM tại vòng 7 vào lúc 19h15 ngày 16/7.

 

 

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại