Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:09
RSS

Công Phượng không đặt nặng chuyện ghi bàn ở Incheon United

Thứ tư, 27/02/2019, 14:57 (GMT+7)

Công Phượng không quá vội vàng đặt những mục tiêu cho cá nhân. Anh muốn mình thích nghi tốt được với lối chơi toàn đội và đóng góp vì mục tiêu chung của Incheon United.

"Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ những ngày gần đây. Tôi nghĩ mình đủ sức cạnh tranh một vị trí trên hàng công nếu phát huy được khả năng bứt tốc trong quãng ngắn và kỹ thuật cá nhân", tờ Dong-A Ilbo dẫn lời Công Phượng. 

Công Phượng là một trong hai hợp đồng mượn cầu thủ của Incheon United trước thềm mùa giải 2019. Anh được HLV Jorn Andersen xem là phương án dự phòng cho hai tiền đạo Stefan Mugosa và Kim Hyeok-jung.

K-League 1 mùa 2019 sẽ khởi tranh cuối tuần này. Incheon United sẽ đá trận ra quân hôm 2/3, khi tiếp Jeju United trên sân nhà.

Công Phượng không đặt nặng chuyện ghi bàn ở Incheon United
Ảnh: Internet

"Tôi muốn chơi bóng với cảm hứng như của Neymar", Công Phượng tự tin phát biểu về cơ hội trong màu áo Incheon. "Tôi nghĩ mình có thể làm được nếu nâng cao được trình độ tại môi trường bóng đá Hàn Quốc".

"Những buổi tập tại Hàn Quốc khác rất nhiều so với tại Việt Nam Tại đây, các buổi tập diễn ra ngắn hơn nhưng áp lực thì lớn hơn nhiều. Tôi tin là mình có thể thích nghi được.

Xuân Trường đã đưa ra những lời khuyên cho tôi. Cậu ấy tin tôi sẽ thành công ở Incheon United và mong tôi luôn tự tin.

Tôi không quá đặt nặng chuyện phải ghi bao nhiêu bàn hay phải ra sân bao nhiêu trận. Tôi chỉ mong mình sẽ đóng góp được nhiều nhất có thể cho Incheon United".


Xem thêm: Thành tích học tập đáng nể của cô gái xinh đẹp tặng hoa Tổng thống Donald Trump

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN