Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:47
RSS

Nhờ sức hút của Công Phượng, Incheon United có thể phá kỷ lục bán vé

Thứ ba, 26/02/2019, 13:43 (GMT+7)

Sự chú ý của người hâm mộ dành cho Incheon được cho là xuất phát từ Công Phượng, một trong những cầu thủ trẻ chơi tốt nhất tại Asian Cup 2019.


Công Phượng trong ngày ra mắt CLB Incheon United 

Đội bóng của Công Phượng kỳ vọng sức hút từ tân binh tuyển Việt Nam sẽ giúp họ thu hút được nhiều khán giả đến sân. 

"Lượng vé trận ra quân K-League 1 của Incheon được bán ra rất nhiều. Nhiều người hâm mộ háo hức trước thềm mùa giải mới. Đội bóng nhiều khả năng phá kỷ lục khán giả vào sân, kể từ khi mở cửa sân vận động vào năm 2012", trang Gukje News trích thông báo của Incheon United.

Từ ngày 25/2, Incheon đã bắt đầu bán vé trận khai mạc - diễn ra ngày 2/3. Theo đội bóng này, lượng khán giả đặt mua vé cả mùa hiện là hơn 1.500 người, tăng gấp rưỡi so với mùa trước. Đội bóng mới của Công Phượng hy vọng, họ sẽ bán được khoảng 2.000 vé xem cả mùa cho tới trước khi K-League 1 mùa 2019 khởi tranh.

Một lãnh đạo của Incheon United chia sẻ: "Lượng khán giả đến sân mùa 2018 trung bình khoảng từ 5.000 đến 6.000 người. Với tình hình hiện tại, chúng tôi hy vọng 20.000 chỗ ngồi trên sân sẽ được lấp đầy ngày khai mạc. Lúc này, Incheon đã đạt tỷ lệ đặt mua vé trước cao nhất lịch sử".

Sự chú ý của người hâm mộ dành cho Incheon được cho là xuất phát từ Công Phượng, một trong những cầu thủ trẻ chơi tốt nhất tại Asian Cup 2019. Điều này giúp Incheon bán được hơn 11.000 vé ở trận ra quân gặp Jeju United cuối tuần này. 

Ra mắt đội mới chưa đầy nửa tháng, chân sút xứ Nghệ đã có 2 lần ra sân thi đấu trong các trận giao hữu để chuẩn bị cho mùa giải mới tại K-League 2019. Trận đầu tiên, Công Phượng solo rồi ghi bàn ngoạn mục vào lưới Busan Humetro FC. Trận thứ hai với CLB trường Đại học Sangji, Công Phượng đã tạo dấu ấn khi có pha kiến tạo cho tiền đạo Heo Yong-Joon lập công.

Ở mỗi trận, anh chàng đều cho thấy khả năng thích ứng nhanh và tỏa sáng theo những cách khác nhau. Chính việc ghi dấu ấn đậm nét trên sân cỏ nên chân sút mang áo số 10 của tuyển Việt Nam không chỉ tốn nhiều giấy mực của báo chí mà người hâm mộ Hàn Quốc cũng phát cuồng vì anh chàng.


Xem: Dàn vệ sĩ của ông Kim Jong Un chay theo bảo vệ

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN