Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:17
RSS

Công Phượng có pha kiến tạo đầu tiên trong màu áo Sint-Truiden tại Bỉ

Thứ tư, 07/08/2019, 07:13 (GMT+7)

Hôm 6/8, tiền đạo Công Phượng đã có pha kiến tạo thành bàn đầu tiên trong màu áo Sint-Truiden tuy vậy đội bóng này vẫn nhận trận thất bại 2-4 trước CLB Charleroi.

Hôm 6/8, CLB Sint-Truiden có trận giao hữu gặp Charleroi trên sân nhà, tiền đạo Công Phượng thi đấu khá ấn tượng và có pha kiến tạo thành bàn đầu tiên trên đất Bỉ.

Trong một pha phản công nhanh Công Phượng đi bóng tốc độ xâm nhập vòng cấm đối thủ rồi làm động tác giả sút để vượt qua hậu vệ đối phương. Có cơ hội dứt điểm nhưng cựu tiền đạo của HAGL đã kiến tạo để Suzuki ghi bàn.

Suzuki lập cú đúp ở trận này, nhưng Sint-Truiden vẫn thua đội đang đứng thứ chín ở giải vô địch Bỉ với tỷ số 2-4, một kết quả khá thất vọng đối với Sint-Truiden khi họ vẫn chưa thể hiện được đúng năng lực thực sự của mình và gây thất vọng với người hâm mộ đội bóng.

tiền đạo Công Phượng có pha kiến tạo thành bàn đầu tiên trên đất Bỉ.
Tiền đạo Công Phượng có pha kiến tạo thành bàn đầu tiên trên đất Bỉ. Ảnh: STVV

Dù ra nhập Sint-Truiden từ 7/2019 song đây là trận đầu tiên của Suzuki đá cho Sint-Truiden bởi tiền đạo người Nhật Bản dính chấn thương từ tháng 12/2018 và chỉ mới trở lại thi đấu cách đây ít ngày.

Anh được kỳ vọng sẽ cải thiện hàng công của CLB chủ sân Stayen, khi từng ghi 11 bàn cho Kashima Antlers tại J-League mùa trước.

Trận đá tập với Charleroi là dịp để HLV Marc Brys kiểm nghiệm đội hình. Cơ hội được trao cho những cầu thủ dự bị hoặc ít thi đấu ở đội một, trong đó có Công Phượng hay Suzuki. 

Trận tiếp theo của Sint-Truiden tại giải vô địch Bỉ diễn ra vào Chủ nhật 11/8. Đội bóng của Công Phượng trở về sân nhà tiếp đón đội đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng là Standard Liege.

Một chiến thắng và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ là điều mà CLB chủ sân Stayen đang hướng tới vào lúc này, dù đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với Công Phượng và các đồng đội.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN