Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:40
RSS

HLV Sint-Truiden nói điều này về Công Phượng khiến NHM Việt Nam thở phào

Thứ ba, 06/08/2019, 10:50 (GMT+7)

Theo HLV Sint-Truiden, Công Phượng là cầu thủ giỏi nhưng vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục nếu muốn có suất đá chính tại giải bóng đá vô địch quốc gia Bỉ.

Trong buổi phỏng vấn mới đây với Đài truyền hình Việt Nam HLV CLB Sint-Truiden chia sẻ cởi mở về tân binh Công Phượng. Theo Marc Brys, Công Phượng chơi bóng khéo léo nhưng di chuyển không bóng đang là vấn đề tiền đạo gốc Nghệ cần sớm cải thiện trong thời gian tới.

"Đó là một chàng trai vui vẻ, có óc hài hước, tôi thích như thế. Cậu ta chơi bóng khéo léo nhưng cậu ta phải học cách chơi bóng ở đây, thích nghi với chiến thuật của chúng tôi. Nhất là học cách chơi khi không có bóng mà cho đến nay với cậu ta là vấn đề.

Nhưng tôi cho rằng vài tuần nữa thôi cậu ta có thể được vào đội hình chính. Điều đó cũng khó nói trước bởi tùy thuộc vào cậu ta nữa nhưng Công Phượng thông minh nên sẽ nhanh thôi."

HLV Marc Brys nhận xét: "Về kỹ thuật thì Công Phượng giỏi dứt điểm, đó thực sự là thế mạnh của cậu ta. Cậu ấy rất nhanh nhẹn, rê dắt giỏi. Còn điểm yếu thì tôi sẽ nói riêng cho cậu ấy chứ không nói ra đây. Công Phượng phải học cách di chuyển khi không có bóng, cậu ta phải học thêm nữa về chuyện đó.

Nhưng tôi nghĩ đó không phải là vấn đề lớn. Điều quan trọng nhất với tôi đó là một cầu thủ giỏi, có kỹ thuật mang dấu ấn cá nhân. Và cậu ta sẽ có cơ hội ra sân nếu cứ tiếp tục như vậy."

HLV Sint-Truiden cho rằng di chuyển không bóng đang là điểm yếu của Công Phượng
HLV Sint-Truiden cho rằng di chuyển không bóng đang là điểm yếu của Công Phượng​

HLV Marc Brys cũng tiết lộ, Công Phượng đang hòa nhập rất tốt với đội bóng, đồng thời tuân thủ kỷ luật, luyện tập chăm chỉ, đặc biệt cựu tiền đạo của HAGL là cá tính và sức cuốn hút.

"Cậu ta hòa nhập rất tốt, cả đội đều rất cởi mở với những cầu thủ mới đến, đó chưa bao giờ là vấn đề cả. Công Phượng hòa nhập tốt và tôi thấy cậu ta khá thoải mái khi tập luyện với cả đội, tôi không phải lo lắng về chuyện hòa nhập.

Cậu ta tuân thủ kỷ luật, luyện tập chăm chỉ như các cầu thủ châu Á khác tôi biết. Ngoài ra cậu ta có cá tính và sức cuốn hút. Công Phượng cứ đúng như cậu ta vẫn là và phải như thế mới được. Tôi nghĩ vậy."

Những nhận xét tích cực của HLV Marc Brys khiến NHM Việt Nam thở phào và hy vọng Công Phượng sẽ có cơ hội để tỏa sáng. Trước đó, ở màn ra mắt CLB, tiền đạo gốc Nghệ thi đấu không thành công khiến các chuyên gia và fan hâm mộ trong nước rất lo lắng.

Cụ thể, sáng 3/8, Sint-Truiden nhận trận thua đậm 0-6 trước ứng cử viên vô địch Club Brugge, ở vòng 2 giải bóng đá vô địch quốc gia Bỉ. Ở trận đấu này, Công Phượng được vào sân ở phút thứ 70 song không để lại nhiều dấu ấn.

Dù để thua trận nhưng những cổ động viên của Việt Nam vẫn có quyền vui mừng, bởi lẽ họ đã được chứng kiến Công Phượng ra sân trong trận đấu này. Sức mạnh của đối thủ là quá vượt trội, hy vọng Công Phượng sẽ được trao cơ hội ở những trận đấu tiếp theo.

Giải bóng đá vô địch quốc gia Bỉ còn rất dài, do đó khả năng Công Phượng sẽ còn tiếp tục được ra sân trong thời gian tới. Đây là cơ hội rất tốt để Công Phượng, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trước khi trở về cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Cuối tuần này, vào lúc 19h chủ nhật, ngày 11/8, CLB Sint-Truiden trở về sân nhà tiếp đón đối thủ mạnh là Standard Lieffge, hiện đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, có được 6 điểm, sau hai trận toàn thắng.

Q. Phạm
Theo Đời sống Plus/GĐVN