Thứ sáu, 19/04/2024 | 00:32
RSS

Công nhân thuê xe tải lấy trộm 75 tấn vải bán lấy tiền tiêu xài

Thứ bảy, 13/06/2020, 14:24 (GMT+7)

Đối tượng đã thuê nhiều xe tải cùng công nhân bốc vác đến lấy tổng cộng khoảng 75 tấn vải bán được 950 triệu đồng.

Ngày 12/6, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho Thanh Niên biết, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Thế Cường, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại tổ 18, phường Bắc Sơn (TP Tam Điệp, Ninh Bình) về hành vi trộm cắp tài sản và Nguyễn Văn Sỹ, sinh năm 1981, trú thôn Đồi Thờ, xã Quỳnh Lưu (Nho Quan, Ninh Bình) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thế Cường là công nhân bốc vác của Công ty TNHH May Phonenix có trụ sở tại khu công nghiệp Tam Điệp. Để thuận tiện cho việc bốc, dở hàng, thủ quỹ công ty đã giao chìa khóa kho hàng cho Cường. Quan sát nhiều lần không ai kiểm tra, giám sát kho vải nên Cường này sinh ý định trộm cắp.

Để thực hiện hành vi của mình, Cường cầm chìa khóa kho đi làm cho mình một bộ. Mỗi lần không có người, Cường lại rút ruột kho vải công ty một ít tuồn ra ngoài sau đó đấu mối đi tiêu thụ.

Công nhân thuê xe tải lấy trộm 75 tấn vải bán lấy tiền tiêu xài
Chân dung Cường (trái) và Sỹ (phải). Ảnh: Thanh Niên

Trong các ngày 31/5 và 6/6, Cường liên hệ và bán vải cho Sỹ. Cường đã thuê nhiều xe tải cùng công nhân bốc vác đến lấy tổng cộng khoảng 75 tấn vải bán cho Sỹ với giá 13.000 đồng/kg. Tổng số tiền Cường bán vải và lấy tiêu xài cá nhân là 950 triệu đồng.

Khi kiểm kho thấy có sự hao hụt nên thủ quỹ báo cáo lãnh đạo công ty để đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc. Qúa trình điều tra, cơ quan công an đã khám phá ra vụ trộm cắp tinh vi này. Khám xét khẩn cấp kho hàng của Nguyễn Văn Sỹ tại xã Văn Phú (huyện Nho Quan), lực lượng chức năng thu giữ khoảng 70 tấn vải cuộn, báo Công Lý đưa tin.

Tại cơ quan công an, cả Cường và Sỹ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN