Thứ năm, 25/04/2024 | 14:06
RSS

Công bố độ cồn của tài xế Lexus biển tứ quý đâm đoàn người đưa tang

Thứ năm, 11/04/2019, 20:12 (GMT+7)

Theo cơ quan chức năng, xe gây tai nạn mang BKS: 49X-6666 là của ông Nguyễn Đức Huyện, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Pisico Bình Định.

Chiều 11/4, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã khẩn trương xác minh danh tính tài xế lái xe Lexus 570 biển tứ quý 6 gây nạn khiến 3 người chết, 7 người bị thương trong một đám tang ở Bình Định.

Thông tin ban đầu, tài xế là ông Nguyễn Đức Huyện (ngụ địa phương), là một doanh nhân tại Quy Nhơn. Sau khi gây nạn, ông Huyện đã đến Công an TP Quy Nhơn trình diện.

Bước đầu, ông Huyện khai đến đây để viếng đám tang, khoảng hơn 30 phút. Sau đó ông lên xe để chuẩn bị đi đưa tang thì xảy ra tai nạn. Tại thời điểm gây tai nạn, ông Huyền có nồng độ cồn vượt quá mức quy định.

Công bố nồng độ cồn của tài xế Lexus biển tứ quý đâm đoàn người đưa tang
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Kenh14

3 nạn nhân tử vong gồm: ông Lương P. (40 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn), Nguyễn Văn X. (51 tuổi, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn), Châu Văn M. (phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn).

7 người bị thương gồm: Đỗ Minh Tuấn (42 tuổi), Đỗ Văn Tỵ (52 tuổi), Võ Hữu Thế (31 tuổi), Huỳnh Hữu Nhẫn (57 tuổi), Nguyễn Văn Dự (50 tuổi), Tô Xuân Hiền (50 tuổi) và ông Lê Năng (40 tuổi, đều ngụ ở TP Quy Nhơn).

Chiều 11/4, Ban ATGT tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đang yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và đang đến nhà các nạn nhân bị thiệt mạng để thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN