Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:07
RSS

Công an vào cuộc vụ người khuyết tật tố bị 2 quán phở ở Hà Nội 'đuổi'

Thứ ba, 16/01/2024, 16:59 (GMT+7)

Liên quan vụ "Tiktoker" tố bị chủ quán phở "đuổi" vì là người khuyết tật, Công an TP. Hà Nội đang vào cuộc xác minh.

Chiều 16/1, lãnh đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin nam thanh niên tố bị quán phở gà từ chối phục vụ vì ngồi xe lăn đang gây tranh cãi trên mạng xã hội

Liên quan vụ việc trên, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng đang phối hợp các đơn vị để tiếp tục xác minh thông tin TikToker V.M.L. lên mạng xã hội phản ánh việc bị 2 quán phở miệt thị, từ chối phục vụ.

Trước đó, dư luận xã hội đã "dậy sóng" trước những chia sẻ của một nam Tiktoker có tên là V.M.L (hiện sống ở Hà Nội). Người đàn ông này lên mạng xã hội tố bị 2 quán phở ở Hà Nội "đuổi" vì mình là người khuyết tật.

Công an vào cuộc vụ người khuyết tật tố bị 2 quán phở ở Hà Nội 'đuổi'
Hình ảnh bài đăng nam Tiktoker tố bị 2 quán phở ở Hà Nội "đuổi" do là người khuyết tật. Ảnh: Chụp từ bài đăng.

Bức xúc trước câu chuyện bị người đàn ông khuyết tật tố "đuổi" họ ra khỏi quán, chủ quán phở gà trên phố Nam Ngư (quán phở xuất hiện trên clip TikTok của V.M.L) khẳng định bà không dùng câu từ như mạng xã hội chia sẻ để nói với khách hàng.

Theo chủ quán, vài ngày trước, V.M.L cùng bạn gái đến quán ăn phở. Do lối vào quán nhỏ (chưa đầy 1m) và trời có mưa, chủ quán cho hay đã mời 2 người ngồi quán cà phê đối diện rồi sẽ cho nhân viên bê phở sang tận nơi.

"Nhưng bạn ấy vẫn muốn vào quán, chúng tôi tiếp đón bình thường", đại diện quán cho biết. L. và bạn gái ngồi bàn đầu tiên, phía sau lưng chủ quán, cạnh khu vực để thịt gà. Lúc này, người làm bếp có nhắc nhở V.M.L lần sau đừng ngồi vị trí này, gây khó khăn bán hàng.

Công an vào cuộc vụ người khuyết tật tố bị 2 quán phở ở Hà Nội 'đuổi'
Chủ quán phở bị tố đã "đuổi" khách vì là người khuyết tật đã phủ nhận thông tin này. Ảnh: Gia Khiêm.

"Bạn ấy sau đó tươi cười, ăn uống bình thường, nhưng rồi đăng bài lên mạng xã hội ám chỉ chúng tôi miệt thị là không đúng", người này nói và khẳng định không hề đuổi khách, thậm chí bà còn chưa từng nghĩ đến từ "ai nhận cái ngữ này vào đây ăn".

Qua trích xuất camera tại quán, hình ảnh cho thấy người khuyết tật được nhân viên quán thu dọn đồ để xe lăn có thể di chuyển vào quán. So với câu chuyện của thực khách kia chia sẻ trên mạng xã hội hiện đang có thông tin không trùng khớp nhau.

Xuân Huy
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại