Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:11
RSS

Công an tạm giữ người mẹ buộc cổ con rồi kéo lê dã man

Thứ bảy, 01/02/2020, 15:48 (GMT+7)

Ngày 1/2, UBND phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định danh tính người phụ nữ cột dây thừng buộc cổ bé trai trong clip gây xôn xao mạng xã hội.

Sau khi khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 1/2/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh năm 1989, cư trú ấp Phú Trung, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương về hành vi “hành hạ con” quy định tại Điều 185, Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, TTXVN cho hay.

Theo Công an thành phố Thủ Dầu Một, cháu Huỳnh Nguyễn Quốc Thái, sinh ngày 14/12/2016, nơi cư trú ấp Phú Trung, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương là con ruột của đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thúy và cùng sinh sống tại nhà địa chỉ là đường D10, khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 26/1/2020, (mùng 2 Tết Canh Tý ), Thúy đã dùng sợi dây dù loại để buộc võng đã mua trước đó và quấn một đầu vào cổ của cháu Huỳnh Nguyễn Quốc Thái rồi cầm đầu dây còn lại lôi kéo cháu Thái qua lại trên nệm trong phòng ngủ, đồng thời Thúy còn dùng tay đánh nhiều cái vào mặt, ném cháu Thái trên giường.

Chứng kiến sự việc trên, anh Võ Văn Dũng, sinh năm 1987, ngụ tỉnh An Giang (hiện đang sống chung như vợ chồng với Thúy) đã sử dụng điện thoại di động ghi hình lại rồi đăng lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Công an tạm giữ người mẹ buộc cổ con rồi kéo lê dã man
Hình ảnh từ clip vụ việc

Đến ngày 31/1/2020, khi biết được sự việc trên, bà Lư Thị Năm (mẹ ruột của Thúy) đến Công an phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trình báo sự việc. Qua làm việc với công an, đối tượng Thúy khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo báo NLĐ, Thúy từng sống với nhiều người đàn ông và có 2 con gồm 1 bé gái 6 tuổi và 1 bé trai là nạn nhân trong clip. Cơ quan chức năng đang xem xét tạm thời giao 2 bé cho ông bà ngoại chăm sóc.

Hàng xóm của Thúy cho biết đã nhiều lần chứng kiến Thuyd đánh con cái với lý do "tôi chán đời". Được biết cuộc sống của Thúy thiếu trước hụt sau. Một hàng xóm cho biết Thúy có lúc phải mượn tiền mình để chi tiêu.

Như đã thông tin, trước đó, tối 31/1, một tài khoản Facebook đăng tải 1 đoạn video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh 1 người phụ nữ khoảng 30 tuổi dùng dây thừng buộc vào cổ bé trai khoảng 3-4 tuổi kéo lê, rồi đánh đập dã man khiến cháu bé đau đớn, gào khóc.

Người phụ nữ còn nhấc bổng người bé trai lên rồi ném xuống nền nhà. Không dừng lại, bà ta còn liên tục tát vào mặt bé trai rồi đập phá đồ đạc trong nhà, đòi đánh một người đàn ông đang quay video.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng chục ngàn lượt chia sẻ và hàng ngàn lượt bình luận. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động hành hạ trẻ em của người phụ nữ và đề nghị công an vào cuộc điều tra làm rõ, xử lí nghiêm.

Người mẹ kích động hét lớn "tôi điên rồi", sau đó đập phá đồ đạc, cãi vã với một người đàn ông (cũng là người quay video). Chứng kiến cảnh em trai bị mẹ đánh, bé gái 6 tuổi cũng la khóc thảm thiết.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN