Thứ năm, 28/03/2024 | 23:27
RSS

Người giúp việc trộm hơn 1 tỷ đồng về... chôn trong vườn chuối

Thứ sáu, 27/01/2017, 07:00 (GMT+7)

Những ngày giáp Tết Đinh Dậu 2017, lực lượng công an phải làm việc 24/24 để ngăn ngừa những thủ đoạn cướp giật, trộm cắp tài sản tinh vi, khó lường của tội phạm.

Liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui Tết an toàn, PV Đời Sống Plus đã có cuộc trao đổi với thiếu tá Nguyễn Ngọc Tùng – Đội trưởng Đội CSHS Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thiếu tá Tùng cho biết những năm gần đây, diễn biến về hành vi, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp, cướp giật trên địa bàn ngày càng phức tạp, đặc biệt là thời điểm cuối năm giáp Tết Nguyên đán 2017.

Pha-an-1

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tùng. Ảnh Trí Kiên

Nói về thủ đoạn của tội phạm trộm cắp trong thời gian qua, thiếu tá Tùng lấy ví dụ về trường hợp một người dân ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là ông N. đã đến trình báo về sự việc bị kẻ gian đột nhập vào phòng, trộm mất khoảng 65.000 USD và 100 triệu đồng.

Theo đó, khi trình báo sự việc tại cơ quan chức năng, ông N. không xác định được ngày mất trộm. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra. Tuy nhiên, do người bị hại không kịp thời trình báo nên hiện trường vụ án đã bị xáo trộn hoàn toàn, không thu được dấu vết để truy nguyên làm rõ đối tượng.

Tuy nhiên với tinh thần quyết tâm phá án, Công an quận Hai Bà Trưng đã tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc từng đối tượng để xác định nghi can gây án. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng nghi vấn là Khúc Thị Hiền (37 tuổi, ở khu 7, xã Phụ Khánh, Hạ Hòa, Phú Thọ) đã từng giúp việc cho gia đình ông N. nhưng đã xin nghỉ làm từ ngày 25/10/2016 với lý do sức khỏe yếu.

Công an quận Hai Bà Trưng phát hiện đối tượng Hiền có biểu hiện bất minh về kinh tế nên đã triệu tập Hiền cùng chồng là Nguyễn Tự Hào (41 tuổi, ở Khu 7, xã Phụ Khánh, Hạ Hòa, Phú Thọ) đến làm việc. Sau 24 giờ đấu tranh, Hiền và Hào đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của gia đình ông N. 

Ban đầu, thông qua trung tâm môi giới việc làm, Hiền xin vào làm giúp việc cho gia đình ông N. và biết gia đình chủ hường để tài sản có giá trị trong nhà nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Khoảng 16h ngày 18/10/2016, thấy ông N. để quên chìa khóa tủ trên bàn, Hiền đã đem chìa khóa mở tủ lấy trộm số tiền khoảng 65.000 USD và 100 triệu đồng như đã nói ở trên. 

Ngay sau đó, Hiền gọi điện cho Hào lên địa điểm đã hẹn để lấy số tiền trên về nhà cất giấu. Sau đó không lâu, Hiền liên tục viện cớ gia đình có chuyện nên muốn xin nghỉ làm giúp việc ở nhà ông N. 

Ngày 25/10/2016, Hiền nghỉ việc trở về nhà và cùng chồng mang số tiền 25.200 USD đến tiệm vàng Quảng Thịnh (khu 8 thị trấn Tân Lập, Hạ Hòa, Phú Thọ) để quy đổi thành hơn 560 triệu đồng Việt Nam. Có tiền, Hiền mua một chiếc xe máy nhãn hiệu SH, màu đỏ mang BKS: 19K1-175.69 với giá 67 triệu đồng và lấy 20 triệu đồng để tiêu xài. Số tiền còn lại được vợ chồng Hiền chôn ở khu vườn chuối trước cửa nhà mình nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng đã ra lệnh bắt giữ và khám xét khẩn cấp về tội trộm cắp tài sản đối với Hiền và Hào. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ được 37.100 USD, 600 triệu đồng và chiếc xe máy Honda SH màu đỏ nói trên.

Qua vụ án, thiếu tá Nguyễn Ngọc Tùng nhận định: "Vào thời điểm cuối năm và trong những ngày Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm cướp giật có xu hướng diễn biến khá phức tạp và tinh vi. Để ngăn ngừa tình trạng trên xảy ra, mỗi đồng chí trong đơn vị luôn đặt mình ở mức đề cao cảnh giác, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cướp giật". 

Cũng theo lời thiếu tá Tùng, tội phạm cướp giật ở quận Hai Bà Trưng chủ yếu đến từ các tỉnh lân cận, đối tượng thường tập trung vào trộm cắp các loại tài sản như túi xách, điện thoại, xe máy, máy tính xách tay... Vào các thời điểm khác nhau, cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng thường tổ chức tuần tra, mật phục nhằm ngăn chặn, hạn chế tình trạng trên. 

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tùng chia sẻ: “Cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng sẽ tổ chức tuần tra mật phục để truy bắt, tăng cường quản lý các đối tượng liên quan đến tội phạm hình sự trên địa bàn để thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, cơ quan công an cũng khuyến cao người dân nâng cao ý thức cảnh giác, khóa cửa cẩn thận trước khi ra khỏi nhà, gửi xe tại các điểm trông giữ có uy tín. Đặc biệt, người dân đi du xuân, tham gia giao thông chợ búa không nên mang theo các tài sản quá giá trị hay đeo trang sức đắt tiền.

Người dân cần hết sức bình tình trong trường hợp xảy ra va chạm giao thông trên đường. Đặc biệt chú ý bảo quản tài sản như túi xách, vật dụng cá nhân cần thiết, nhất là vào những ngày cuối năm cũ và dịp đầu năm mới, khi diễn biến tình hình tội phạm rất phức tạp, khó lường trước được sự việc".

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus