Thứ năm, 25/04/2024 | 08:34
RSS

Công an phường múc nước ‘giải cứu’ ô tô tự bốc cháy trước trụ sở

Thứ hai, 31/10/2016, 15:01 (GMT+7)

Vụ việc xe ô tô bốc cháy dữ dội khi đang đỗ trên vỉa hè xảy ra ở phường Cửa Ông, đường Lý Thường Kiệt, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Theo những tin tức mới nhất, vụ việc xe ô tô bốc cháy bất ngờ xảy ra vào khoảng 10h45 ngày 29/10. Khi đó, chiếc xe ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát 29D - 00197 đỗ trên vỉa hè trước cửa trụ sở công an phường Cửa Ông bỗng dưng bốc cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo khói đen nghi ngút.

Khói lửa nghi ngút tại hiện trường xe ô tô bốc cháy trước trụ sở công an phường

Khói lửa nghi ngút tại hiện trường xe ô tô bốc cháy trước trụ sở công an phường. Ảnh Thanh Niên

Nhiều cán bộ công an phường Cửa Ông đã dùng bình chữa cháy và xô múc nước để dập lửa trước khi lính cứu hỏa điều xe chuyên dụng có mặt tại. Hàng nghìn người dừng lại theo dõi vụ việc, quay phim, chụp ảnh. Lực lượng CSGT đã phải giải tỏa đám đông, phân luồng xe cộ, đảm bảo trật tự giao thông

Sau khoảng 20 phút xảy ra hỏa hoạn chiếc xe đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn, chỉ còn trơ bộ khung và sau đó đã được lực lượng chức năng di chuyển đi nơi khác. Qua tìm hiểu, chiếc xe bị thiêu rụi thuộc loại xe Jeep nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Phạm Văn Kính, Phó chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định chủ nhân chiếc xe ô tô bốc cháy này là một người tên Hợi (biệt danh là Hợi "Bò", trú tại phường Cẩm Thịnh, TP.Cẩm Phả). Cơ quan công an TP.Cẩm Phả đang làm việc với người đàn ông này.

Đã xảy ra rất nhiều vụ xe ô tô bốc cháy khiến người dân lo lắng

Đã xảy ra rất nhiều vụ xe ô tô bốc cháy khiến người dân lo lắng. Ảnh Dân Trí

Đáng nói, trong thời gian qua liên tiếp xảy ra trường hợp xe máy, xe ô tô tự bốc cháy khi đang di chuyển hoặc đang đỗ khiến người dân hoang mang. Trước đó không lâu, một chiếc ô tô 4 chỗ đang đậu bên lề đường Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới (Quảng Bình) cũng bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, báo Dân Trí đưa tin.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 phút chiều 17/10. Vào thời điểm trên, xe ô tô con mang BKS 73D – 000.85 đang đỗ trên lề đường thì bất ngờ bốc cháy ở phần đầu xe. Ngay sau đó, nhiều người dân đã dùng bình chữa cháy của một chi nhánh ngân hàng gần đó, dập tắt được ngọn lửa chỉ vài phút sau và phá cửa xe để lấy các tài sản, đồ dùng cá nhân cũng như giấy tờ bên trong xe.

Được biết, trong đợt mưa lũ vừa qua chiếc xe này bị ngâm trong nước và theo nhiều người nhận định rất có thể xe cháy là chập điện vì ngâm nước. Hiện nguyên nhân vụ việc xe ô tô bốc cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

 

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus