Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:32
RSS

Công an Hà Nam bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép ma túy

Thứ hai, 06/07/2020, 16:31 (GMT+7)

Trong khi làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại tổ 3 thị trấn Ba Sao, Công an thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã bắt gọn đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 5/7, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại tổ 3 thị trấn Ba Sao, Công an thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam phát hiện, bắt quả tang Bùi Văn Tú đang tàng trữ 01 gói giấy bạc bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là heroin. Tang vật thu giữ: 02 điện thoại di động, 01 xe máy Honda BKS 90B2 - 75487.

Tóm gọn 9x tàng trữ trái phép chất ma túy ở Hà Nam
Chân dung đối tượng Tú. Ảnh: Báo Pháp luật

Tại cơ quan Công an, bước đầu Tú khai nhận chất bột màu trắng trên là ma túy mua của một đối tượng không quen biết về sử dụng. Hiện Công an thị trấn Ba Sao đang hoàn tất hồ sơ chuyển đội nghiệp vụ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật

Trước đó, chiều 28/6, tại khu đô thị mới thuộc phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an thị xã Duy Tiên đã phát hiện, bắt quả tang Chu Hồng Bắc đang tàng trữ trái phép hơn 12,343 gam heroin dạng cục, thu giữ gần 600 nghìn đồng và 1 điện thoại di động. 

Đấu tranh khai thác, bước đầu Bắc khai nhận số ma túy trên mua của một đối tượng không quen biết với giá 22 triệu đồng về sử dụng.

Hay như ngày 27/5. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc địa phận xóm 4, xã Liêm Chung thành phố Phủ Lý, tổ công tác do Thượng úy Trần Khắc Nam làm tổ trưởng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phát hiện trong người của nam thanh niên này có 01 bao thuốc lá Thăng Long bên trong chứa 01 gói bột màu trắng nghi là heroin.

Tại trụ sở Phòng CSGT, người thanh niên này khai tên là Ngô Hồng Phong, SN 1986, trú ở xóm 2, thôn Quang Trung, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân. Phong khai nhận gói bột màu trắng trên là heroin mua của một đối tượng không quen biết ở thành phố Phủ Lý về để sử dụng thì bì bắt. Đáng chú ý Phong đã có 01 tiền án về tội tàng trữ trái phép các chất ma túy.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN