Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:03
RSS

Con gái hành hạ dã man mẹ ruột 79 tuổi lĩnh án tù

Thứ ba, 17/11/2020, 16:13 (GMT+7)

Sáng nay (17/11), Tòa án nhân dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Nguyễn Thị Hoa sinh năm 1964 về hành vi ngược đãi, hành hạ mẹ ruột.

Theo VOV, tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã mở clip ghi lại cảnh bị cáo Hoa hành hạ, ngược đãi mẹ già. Bị cáo Nguyễn Thị Hoa đã thừa nhận hành vi bạo hành, ngược đãi mẹ ruột như cáo trạng và rất ăn năn, hối hận về hành vi của mình.

Đại diện Viện Kiểm sát huyện Cần Đước, tỉnh Long An đề nghị mức án 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoa. Qua nghị án, Hội đồng xét xử tuyên án 4 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoa về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình”, theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 185 Bộ Luật Hình sự.

Theo cáo trạng mà Dân Việt đăng tải, ngày 7/9, mạng xã hội xuất hiện clip dài 7 phút ghi lại hình ảnh người phụ nữ đánh đập dã man một bà cụ, xảy ra tại ấp 4, xã Long Hòa, huyện Cần Đước. Nạn nhân là bà N.T.Đ. (88 tuổi, mẹ ruột Hoa). 

Con gái hành hạ dã man mẹ ruột 79 tuổi lĩnh án tù
Bà Hoa tại tòa và khi bạo hành mẹ ruột. Ảnh: VOV & Dân Việt

Công an vào cuộc điều tra xác định người trong clip là bà Nguyễn Thị Hoa đang bạo hành mẹ ruột. Bà Đ. cũng đã mất sau đó. Nhà chức trách huyện Cần Đước cho biết đoạn clip bạo hành bà cụ do B.T.T. (32 tuổi) quay lại cảnh mẹ ruột hành hạ bà ngoại.

Ngày 2/9, ông N.V.S. (anh họ bà H.) đến dự đám tang của cụ Đ. và hay tin người em họ thường xuyên ngược đãi mẹ. Ông S. gặp T. hỏi thăm thì được biết cụ Đ. hay bị bà Hoa đánh, chửi. Tối 6/9, ông S. lấy clip từ T. và đăng lên mạng xã hội. Sau khi clip được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động tàn nhẫn của con gái đối với mẹ ruột.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN