Thứ năm, 28/03/2024 | 17:18
RSS

Sự bất ngờ khó hiểu của lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi khi hồ nghiên cứu được cho thuê câu cá

Thứ sáu, 02/12/2016, 06:55 (GMT+7)

Viện Khoa học Thủy lợi cho rằng, dự án này không phải bỏ hoang mà vẫn được hoạt động thường xuyên khi có công trình nghiên cứu. Còn về việc cho thuê hồ cá thì đơn vị này tỏ ra khá bất ngờ...

Như Đời Sống Plus đã phản ánh trước đó, Cơ sở nghiên cứu khoa học và đào tạo thuộc Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam đặt tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất (Hà Nội) cỏ mọc um tùm che phủ các hạng mục, một số công trình cũng bị xuống cấp, hư hỏng hay cho thuê làm nơi kinh doanh.

Các hạng mục trong cơ sở nghiên cứu khoa học bị cỏ bủa vây.

Các hạng mục trong Cơ sở nghiên cứu khoa học và đào tạo bị cỏ bủa vây.

Ông X. - người dân sinh sống gần đây cho biết: “Viện nghiên cứu họ xây lâu rồi nhưng không hoạt động nhiều. Họ xây dựng lên làm mấy cái thí nghiệm sau đó bỏ đấy, thời gian gần đây thì không thấy làm gì, cỏ mọc um tùm. 

Cái hồ cá trước đây do bảo vệ cơ sở làm, sau họ nghỉ nên cho người ở Thạch Thất thuê. Giờ lại là người khác thuê và tổ chức dịch vụ cho khách vào câu cá”.

Thậm chí chính chủ hồ cá và người bảo vệ ở đây cũng thừa nhận rằng: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam cho thuê hồ với mức giá 60 triệu đồng/năm để làm hồ câu phục vụ du khách đến thư giãn, giải trí những ngày cuối tuần.

Cỏ phủ kín các hạng mục...

Cỏ phủ kín các hạng mục...

Theo tìm hiểu của phóng viên Đời Sống Plus, Cơ sở nghiên cứu khoa học và đào tạo thuộc Viện Khoa học Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có diện tích 25 ha được xây dựng từ năm 2002 đến năm 2010 thì hoàn thành dự án giai đoạn 1 với tổng kinh phí hơn 36 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách của Nhà nước.

Theo đó, dự án trên có tên “Khu nghiên cứu thí nghiệm mô hình sống biển và công nghệ cao Thủy lợi”. Dự án xây dựng lên phục vụ  cho các đơn vị trong Viện Khoa học Thủy lợi có những công trình nghiên cứu, lấy số liệu, phân tích mục đích để nghiên cứu làm thí nghiệm.

Cơ sở này đang tiến hành trình lên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi phí xây dựng giai đoạn 2 và đang chờ Bộ đầu tư, phê duyệt để xây dựng tiếp một số hạng mục mới phục vụ thí nghiệm.

Thậm chí có nhiều, người dân còn cho bò vào chăn.

Thậm chí có nhiều người dân còn cho bò vào khu vực này chăn

Để tìm hiểu rõ những thông tin trên, PV Đời sống Plus đã liên hệ sang Viện Khoa học Thủy lợi, ông Nguyễn Thái Hưng (Phó Trưởng phòng tổ chức hành chính) cho biết: Dự án này không phải bỏ hoang mà vẫn được hoạt động thường xuyên khi có các công trình lên nghiên cứu.

Khi các đơn vị lên nghiên cứu, họ đắp mô hình xong, thí nghiệm xong họ lại phá đi để làm mô hình khác chứ không giữ lại.

Trả lời câu hỏi cỏ mọc um tùm, một số hạng mục bị xuống cấp, ông Hưng Lý giải: “Thực ra hàng năm bọn anh vẫn phát cỏ thường xuyên đấy nhưng do đợt vừa rồi mưa nên cỏ lên quá nhanh. Về hạng mục thì từ 2010 đến bây giờ, nhà lại hướng Tây nên cửa nào chịu được, một phần cũng do sét đánh làm hư hỏng nữa”.

Còn việc hiện tại có hộ gia đình đang thuê lại hồ với mục đích kinh doanh cho khách vào câu cá thì ông Hưng cho biết cơ sở của Viện chỉ sử dụng với mục đích là nghiên cứu thí nghiệm thôi chứ không bao giờ cho thuê.

Cỏ rậm như này nhưng lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi cho biết vẫn phát bỏ hàng năm.

Cỏ rậm như này nhưng lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi cho biết vẫn phát bỏ hàng năm.

Khi PV đưa ra hình ảnh có hộ gia đình ăn ở, sinh hoạt ngay tại hồ câu, nội quy hồ câu và chính chủ hồ câu cũng thừa nhận thuê lại hồ này với mức giá 1 năm 60 triệu đồng của Viện Khoa học Thủy lợi thì ông Hưng tỏ vẻ ngạc nhiên vì không biết thông tin này rồi hỏi vặn lại:

“Ông ấy có hợp đồng gì không? 100% ở đây chỉ nghiên cứu thí nghiệm thôi còn việc đó khả năng phải hỏi bảo vệ xem họ quản lý như thế nào? Ngay ngày mai chúng tôi sẽ xuống tiến hành rà soát, kiểm tra lại. Chứ bình thường chúng tôi giao cho bảo vệ quản lý”.

Việc cho thuê hồ để sử dụng mục đích kinh doanh khác lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi tỏ ra bất ngờ trước thông tin trên.

Lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi tỏ ra bất ngờ trước việc hồ nước phục vụ nghiên cứu được cho thuê làm nơi câu cá giải trí

Một mô hình dự án quy mô lớn được Nhà nước đầu tư để phục vụ các công trình nghiên cứu liên quan đến thủy lợi mà lại để cỏ mọc um tùm, xuống cấp trầm trọng quả thực là một điều khó hiểu. Việc lãnh đạo Viện khoa học thủy lợi ngạc nhiên trước dịch vụ câu cá tại hồ phục vụ nghiên cứu lại càng khó hiểu hơn. 

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các cơ quan hữu trách sớm vào cuộc xác minh các thông tin trên để tránh lãng phí nguồn đầu tư của Nhà nước khi giai đoạn 2 của công trình bỏ hoang này sắp được triển khai trong thời gian tới. 

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus