Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:52
RSS

Về việc "quên" đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên phố cổ: Cơ quan công an Hà Nội đã vào cuộc xử lý

Thứ năm, 07/09/2017, 16:23 (GMT+7)

Công an TP Hà Nội đã vào cuộc và nhanh chóng xử lý hàng nghìn trường hợp không đội mũ bảo hiểm sau khi Đời sống Plus phản ánh.

không đội mũ bảo hiểm trên phố cổ

Cảnh người dân không đội mũ bảo hiểm trên phố cổ

Sau khi Đời sống Plus đăng tải bài viết “Cảnh "quên mũ bảo hiểm", kẹp 3 kẹp 4 phi "ầm ầm" trên đường ở phố cổ” về việc tình trạng người dân vẫn thờ ơ về việc đội mũ bảo hiểm, kẹp 3, kẹp 4 trên các tuyến đường phố cổ, chúng tôi đã nhận được phản hồi từ phía cơ quan chức năng về vụ việc trên.

Người dân kẹp 3,4 trên phố cổ

Người dân kẹp 3,4 trên phố cổ khi lưu thông bằng xe máy

Theo đó, Trung đoàn CSCĐ - CATP được sự chỉ đạo của Giám đốc CATP đã tăng cường kiểm tra,xử lý các trường hợp không đội mũ bảo hiểm và đã có kết quả gửi về CATP. Phía cơ quan chức năng cũng đã có thông báo gửi tới tòa soạn để phản hồi về vụ việc trên.

Trong công văn gửi Đời sống Plus, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Trung đoàn trưởng (Trung đoàn CSCĐ, Công an TP Hà Nội) cho biết: Sau khi báo phản ánh, đơn vị đã tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp tham gia giao thông bằng mô tô không đội mũ bảo hiểm.

"Từ ngày 16/7 đến ngày 15/8, trung đoàn đã xử lý 1566 trường hợp người điều khiển, ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, trong đó lập biên bản xử lý 83 trường hợp vị phạm trên địa bàn phố cổ, thuộc quận Hoàn Kiếm", Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ thông tin.

Một số hình ảnh trong việc xử lý người điều khiển phương tiện giao thông ở phố cổ được Trung đoàn CSCĐ cung cấp:

Mai An
Theo Đời sống Plus/GĐVN