Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:59
RSS

Có kết quả xét nghiệm sinh viên là F1 cùng chuyến bay với ca dương tính Covid-19

Chủ nhật, 02/05/2021, 10:29 (GMT+7)

Theo thông báo từ Trung tâm Y tế TP.Thủ Đức (TP.HCM), sinh viên T.T.T., là F1 cùng chuyến bay bệnh nhân 2910, đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính lần thứ nhất.

Sự kiện:
Covid-19

Trước đó, Trung tâm Y tế TP.Thủ Đức cho biết, một sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã đi cùng chuyến bay VJ133 có ca dương tính covid-19 (bệnh nhân số 2910) từ Hà Nội vào TP.HCM ngày 27/4. Sau khi xuống máy bay, sinh viên này được em gái đón về nhà trọ ở địa chỉ 36 đường 4B, KP3, Linh Xuân, Thủ Đức (TP.HCM).


Chiều 30/4, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thông báo khẩn cho sinh viên sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vì có trường hợp sinh viên là F1 của ca dương tính Covid-19.

Ngày 28/4, T. đi học tại lớp DSP của trường từ 7h-9h40, ngày 29/4 từ 7h–9h. T. học lớp Toán 3. Khi đi học, sinh viên này có đeo khẩu trang và không tiếp xúc với ai. Khi đọc được thông tin trên báo về bệnh nhân 2910, em đã chủ động cách ly và đợi chuyển đến khu cách ly tập trung.

Ngay sau khi biết có trường hợp sinh viên là diện F1, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã thông báo cho sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4 đến 9/5. Dù có kết quả xét nghiệm lần thứ nhất của sinh viên là âm tính, nhưng trường vẫn giữ nguyên thông báo tới ngày 10/5 trở đi mới cho sinh viên trở lại trường học tập bình thường.

Một tuần ngay sau kỳ nghỉ lễ (từ 4-9.5), các học phần lý thuyết và giáo dục quốc phòng lý thuyết tổ chức giảng dạy trực tuyến. Các lớp thực hành, thí nghiệm, đồ án môn học, khoá luận tốt nghiệp, giáo dục quốc phòng thực hành và giáo dục thể chất vẫn tổ chức dạy học bình thường theo thời khoá biểu.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dạy học đề nghị các đơn vị, giảng viên và sinh viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo thông điệp 5K và quy định hiện hành.

Mỹ Quỳnh
Theo Dân Việt