Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:10
RSS

Cô giáo thú nhận nhắn tin tán tỉnh, quan hệ bất chính với nam sinh

Thứ năm, 01/03/2018, 07:06 (GMT+7)

Cô giáo Melissa Ann Bonkoski, 38 tuổi, người Mỹ đang đối mặt với án tù nặng sau khi thú nhận đã nhắn tin tán tỉnh, lôi kéo nam sinh 16 tuổi vào mối quan hệ bất chính với mình.


Chân dung cô giáo Melissa Ann Bonkoski.

Báo Anh Daily Star ngày 27.2 đưa tin, cô giáo khoa học tại Trường trung học Owen J Roberts, Pennsylvania, Mỹ đã liên lạc bằng điện thoại với nam sinh 16 tuổi và mẹ của cậu để thảo luận về việc học của nam sinh. 

Tuy nhiên, sau đó cô giáo này đã "nhắn tin tán tính" nam sinh. Theo cáo trạng tại tòa, Bonkoski đã hôn nam sinh khi đưa cậu từ trường về nhà. Sau đó, chuyện gì đến cũng đến, cô giáo này đã quan hệ với học sinh tại nhà riêng của mình mặc dù nam sinh đã có bạn gái. 

Theo báo cáo của cảnh sát, nam sinh đã đề nghị cô giáo Bonkoski ngừng hôn. Tuy nhiên, cô Bonkoski không dừng lại. 

"Nạn nhân lo lắng rằng nếu cậu ngừng hôn cô giáo, cô sẽ không đưa cậu về nhà nữa", báo cáo của cảnh sát viết.

Thậm chí, cuộc điều tra còn tiết lộ rằng, nam sinh 16 tuổi không hề muốn có mối quan hệ thân mật với cô giáo Bonkoski vì cậu đã có bạn gái. Tuy nhiên, cô giáo này nhiều lần nhắn tin cầu xin nam sinh tiếp tục duy trì quan hệ. 

Hiện cô giáo Bonkoski phải đối mặt với án tù 3 năm. Vụ việc xảy ra vào năm 2016 nhưng đến nay mới được phát hiện và đưa ra xét xử.  

Trong phiên toà, thẩm phán trực tiếp hỏi cô giáo Bonkoski rằng: "Bị cáo có thừa nhận đã quan hệ tình dục với nam sinh 16 tuổi không?".

Cô giáo Mỹ đã đáp "Có". Tòa án sẽ đưa ra phán quyết sau 3 tháng nữa.

Phương Đăng
Theo Dân Việt