Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:20
RSS

Có gì độc đáo tại điểm vui chơi Tết 2020 ở Sài Gòn?

Thứ sáu, 24/01/2020, 08:12 (GMT+7)

Sài Gòn hứa hẹn là điểm vui chơi, giải trí du lịch lý tưởng cho những ai muốn nghỉ ngơi, thư giãn vào dịp nghỉ lễ Tết 2020.

Tất tần tật địa điểm vui chơi Tết 2020 ở Sài Gòn

Vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, không chỉ dân Sài thành mà người dân từ các địa phương khác đổ về TP.HCM vui xuân. Bạn có thể tham khảo một số địa điểm quen thuộc ngay tại Sài Gòn để tận hưởng không khí náo nhiệt vào những ngày đầu năm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ 

Phố đi bộ Nguyễn Huệ được xem là địa điểm tập trung của dân Sài Gòn. Dịp Tết Nguyên đán 2020 này, du khách được thưởng lãm đường hoa xuân lộng lẫy đủ sắc màu.

Năm nay, đường hoa Tết Nguyễn Huệ  lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ - Đám cưới chuột, mà đại cảnh là gia đình chuột cách điệu, nối đuôi nhau chào đón năm mới. Sự kiện này sẽ khai mạc lúc 19h ngày 22/1 (28 Tết) và kéo dài đến 21h ngày 28/1 (mùng 4 Tết). Trong suốt quá trình diễn ra, TP.HCM cũng sẽ tổ chức một số hoạt động thú vị như cắt tỉa rau củ quả nghệ thuật và các buổi biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Khu du lịch suối tiên

Tất tần tật địa điểm vui chơi Tết 2020 ở Sài Gòn

Mặc dù đã quá quen thuộc với người dân Sài Gòn, nhưng Suối Tiên vẫn là địa điểm thu hút lượng đông du khách đến tham quan mỗi ngày. Đến đây, du khách có thể thưởng thức phong cảnh thiên nhiên hữu tình và tận hưởng những giây phút thoải mái.

Hội Hoa Xuân Tao Đàn

Hội Hoa Xuân Canh Tý 2020 được tổ chức tại công viên Tao Đàn, quận 1, TP.HCM, kéo dài từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết.

Tại đây sẽ trưng bày triển lãm và dự thi nghệ thuật ngành hoa, cá, kiểng, bonsai, non bộ, tiểu cảnh... với trên 3.000 hiện vật đạt tiêu chuẩn thuộc các bộ môn; trưng bày cắm hoa nghệ thuật; biểu diễn lân sư rồng, võ thuật cổ truyền, các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian (múa rối, đờn ca tài tử...); các trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật, các sân chơi vẽ tranh, triển lãm tranh, các hoạt động khéo tay dành cho thanh thiếu nhi; biểu diễn thư pháp tiếng Việt, trà đạo, văn hóa ẩm thực...

Vé vào cổng Hội Hoa xuân là 30.000 đồng/vé/người, trẻ em dưới 12 tuổi (thấp hơn 1,2m) được miễn vé.

Phố Ông Đồ

Tết Canh Tý 2020 vẫn giữ hai hình ảnh không thể thiếu mỗi dịp Tết đến là đường mai vàng và phố ông đồ dọc hai tuyến đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai.

Tại đây cũng sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian và múa lân sư rồng. Điểm nhấn năm nay chính là khu vực tiểu cảnh của 4 làng nghề truyền thống: làng Gốm, làng Mây, làng Hương và làng Lụa. Lễ hội Tết Việt sẽ diễn ra từ 9/1 đến 29/1.

Cầu Ánh Sao

Cầu Ánh Sao tọa lạc ở khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, quận 7, bắc qua rạch Thầy Tiêu nối khu Hồ Bán Nguyệt với khu kênh đào. Thay vì tìm đến những địa điểm sôi động, bạn trẻ thích tìm đến cầu Ánh Sao vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán để thưởng thức những ánh đèn lung linh, huyền ảo.

Cầu Ánh Sao được lắp đặt hệ thống đèn led trong lòng cầu tượng trưng cho những ngôi sao lấp lánh trải dài xuyên suốt dọc hai bên hông cầu nên nhìn từ xa, cầu như một dải sao nổi bật giữa những tia sáng bảy sắc màu.

Đường sách Tết

Trải qua 10 năm (2010-2020), Đường sách Tết TP.HCM đã trở thành điểm đến văn hóa Tết quen thuộc, được người dân thành phố ủng hộ và chờ đón. Năm nay, Lễ hội Đường sách Tết Canh Tý 2020 có chủ đề "Điều kỳ diệu từ sách" với điểm nhấn trọng tâm tôn vinh sách và khuyến khích văn hóa đọc của người dân. Lễ hội được tiến hành trong 7 ngày (22-28/1/2020; nhằm ngày 28 tháng Chạp đến ngày mùng 4 tháng Giêng âm lịch).

Vẫn là trung tâm quanh trục đường Nguyễn Huệ, Lễ hội Đường sách Tết Canh Tý 2020 được tổ chức trên ba tuyến đường: Tuyến Mạc Thị Bưởi (từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ) chủ đề "Thế giới kỳ diệu của em"; tuyến Nguyễn Huệ (từ Mạc Thị Bưởi đến Ngô Đức Kế) chủ đề "Điều kỳ diệu từ sách"; tuyến Ngô Đức Kế (từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ) chủ đề "Sách, cà phê và công nghệ".

Thảo cầm viên

Tất tần tật địa điểm vui chơi Tết 2020 ở Sài Gòn

Nằm ngay trung tâm thành phố, thảo cầm viên được ví như rừng xanh giữa lòng Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt. Đây là địa điểm thưởng ngoạn lý thú cho người dân và du khách bởi không khí trong lành, mát mẻ, cùng nhiều loài động, thực vật quý hiếm.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN