Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:54
RSS

Cô gái tiếp xúc gần với 'bệnh nhân 35' lên tiếng về việc trốn cách ly trước ngày rước dâu

Thứ năm, 12/03/2020, 16:52 (GMT+7)

Trưa 12/3, ông Bùi Xuân Minh - Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, một cô gái tại thị xã Ninh Hòa đã phải cách ly do có liên quan đến nữ bệnh nhân số 35 tại Đà Nẵng nhiễm Covid-19.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, ngành y tế tỉnh đã thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe một trường hợp từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm covid-19 thứ 35 (ở Đà Nẵng). Cô gái này được xác định có dự họp với cô gái Đà Nẵng cùng với nhiều nhân viên khác.

Dự họp với nữ bệnh nhân 35, cô gái Khánh Hòa lập tức bị cách ly ngay trước ngày rước dâu
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, nơi cách ly cô gái trước ngày rước dâu

Ông Tống Trân, Bí thư Thị ủy Ninh Hòa cho biết, thông tin ban đầu xác định cô gái L.T.K.P. (SN 1992, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa) đã trở về từ Đà Nẵng ngày 10/3 để chuẩn bị đám cưới của mình. Lễ rước dâu sẽ được diễn ra vào sáng ngày 12/3. Tuy nhiên, ngay sau khi cô gái trở về, chính quyền địa phương đã đến vận động cô gái cách ly tập trung.

Chiều tối qua 11/3, gia đình cô này tại xã Ninh Bình (thị xã Ninh Hòa) tổ chức đãi tiệc họ hàng trước ngày cưới. Tuy nhiên, nhà gái chỉ đã đặt cỗ cho khoảng 260 khách nên ban thị ủy Ninh Hòa đã chỉ đạo các ngành nắm chắc danh sách khách mời để tiến hành theo dõi.

Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền đã đến tận nơi để vận động cách ly và 21h ngày 11/3 cô K.P được đưa vào cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 12/3, trên mạng xã hội lan truyền thông tin rằng "cô gái ở TX.Ninh Hòa trốn cách ly ở Đà Nẵng về Khánh Hòa" gây hoang mang dư luận.

Trao đổi với PV Thanh Niên, K.P. cho hay: "Tối 9/3, em lên xe khách về quê để chuẩn bị đám cưới mình và sáng 10/3 đến nhà. Ngày 11/3 thông tin bạn cùng cơ quan bị nhiễm mới đến em. Tuyệt nhiên không có sự việc em trốn cách ly vì theo kế hoạch, ngày hôm nay (12/3) là đám cưới em, nhưng sau khi có thông tin em từng tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh, em đã khai báo rõ ràng, hoãn đám cưới và đi cách ly theo đúng quy định".

Ngay sau khi có thông tin, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cũng đã lên tiếng xác nhận sau khi kiểm tra, xác minh trường hợp nói trên không trốn cách ly như một số thông tin lan truyền. 

Khánh Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN