Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:05
RSS

Cô gái 20 tuổi bị cưỡng bức đến có thai: Vì sao cha dượng được tại ngoại?

Chủ nhật, 05/01/2020, 10:36 (GMT+7)

Lợi dụng lúc mọi người trong nhà đi vắng, gã cha dượng cùng con trai nhiều lần cưỡng bức con riêng của vợ đến sinh con.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã khởi tố vụ án Hiếp dâm, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tiến Thành (20 tuổi, ngụ tại xã Tân Lập). Riêng ông Nguyễn Văn Tâm (44 tuổi, cha của Thành) được tại ngoại cùng với tội danh trên. Nạn nhân là Đ.T.T.N. (20 tuổi), cháu kêu ông Tâm bằng dượng. N. có vấn đề về tâm thần từ nhỏ.

Cô gái 20 tuổi bị cưỡng bức đến có thai: Vì sao cha dượng được tại ngoại?Cô gái 20 tuổi bị cưỡng bức đến có thai

Trao đổi với Zing.vn, thượng tá Trần Văn Tươi, Trưởng công an huyện Hàm Thuận Nam, cho biết quá trình điều tra, ông Tâm khai nhận có một lần thực hiện hành vi giao cấu N. Nghi phạm này bị khởi tố, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Riêng đối với Nguyễn Tiến Thành, bị can này nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với N. dẫn đến mang thai. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, đứa bé do nạn nhân sinh ra là con của Thành. Từ đó, Thành bị khởi tố, bắt giam theo khoản 2 điều 141 Bộ luật Hình sự.

Giải thích về việc cho ông Tâm tại ngoại, thượng tá Tươi cho biết hành vi phạm tội của ông Tâm nằm ở khoản 1 điều 141 Bộ luật Hình sự nằm ở khung nhẹ. Bị can này có nhân thân tốt, là người ở địa phương. Mặt khác, cơ quan điều tra đã tạm giam con trai ông Tâm.

Thượng tá Tươi cũng cho hay ngay khi nhận được đơn tố cáo của bà N.T.L. (mẹ N.), cảnh sát đã mời cha con ông Tâm lên làm việc. Đồng thời, ra quyết định trưng cầu giám định đối với N. "Đây là vụ án phức tạp, chúng tôi phải chờ đứa bé sinh ra để trưng cầu giám định xác định cha đứa bé nên mất thời gian", thượng tá Tươi nói.

Như tin đã đưa bà N.T.L. (41 tuổi, trú tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận là mẹ của N.) đến trình báo với công an về việc con gái mình là N. bị Nguyễn Tiến Thành – con riêng của chồng và chồng là Nguyễn Văn Tâm (43 tuổi, cha của Thành) hiếp dâm nhiều lần dẫn đến có thai.

Cụ thể, bà L. đột nhiên phát hiện ra con gái có thai được 6 tháng. Sau khi gặng hỏi, cô gái cho biết nhiều lần bị cha dượng là ông Tâm và em họ là Thành xâm hại.

Cụ thể, trước Tết Nguyên đán 2019, lợi dụng lúc mọi người trong nhà đi vắng, 2 cha con ông Tâm đã vào nhà thay nhau giở trò đồi bại với N., khi cô la lên cầu cứu thì ông Tâm dùng lời lẽ đe dọa “nếu la lên thì cha mày đánh dượng, dượng sẽ giết mày” do đó N. không dám kể với ai.

Bà L. cho hay N. thân thể phát triển bình thường nhưng nhận thức như một đứa bé 6 tuổi. N. ít giao tiếp với bên ngoài, chỉ thích chơi thú nhồi bông.

Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối N. Kết quả cho thấy, trước, trong và sau khi bị hại N. bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ. Tại thời điểm bị hại và hiện nay, cô bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Tháng 8/2019, N. sinh em bé, cơ quan điều tra tiếp tục tiến hành lấy mẫu giám định AND và xác định đây là con của Thành. Hiện bị can Nguyễn Tiến Thành đã bị bắt giam còn ông Nguyễn Văn Tâm được tại ngoại để phục vụ điều tra.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN