Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:15
RSS

Cô gái 17 tuổi mua 10 triệu tiền ma túy để 'khao' sinh nhật

Chủ nhật, 11/08/2019, 10:03 (GMT+7)

Để tổ chức sinh nhật lần thứ 17, Phạm Thị Diện đã ra Nam Định mua gần 10 triệu tiền ma túy về cho cả nhóm bay lắc.

Các đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke được đưa về trụ sở công an.
Các đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke được đưa về trụ sở công an.

Ngày 11/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa ập vào một quán karaoke trên địa bàn xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, bắt giữ 2 nhóm thanh niên đang tổ chức tiệc ma túy mừng sinh nhật.

Theo đó, vào khoảng 2h ngày 9/8, Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã bất ngờ ập vào 1 quán Karaoke trên địa bàn xã Quảng Bình bắt quả tang 18 đối tượng (gồm 9 nam và 9 nữ) đang tổ chức sử dụng ma túy tại 2 phòng hát VIP 6 và VIP 7. Ngay sau đó lực lượng chức năng đã đưa nhóm đối tượng trên về trụ sở công an.

Tại cơ quan công an, sau khi tiến hành phân loại và lấy lời khai của các đối tượng, bước đầu lực lượng công an đã xác đinh được những đối tượng đứng ra mua ma túy và tổ chức cho các đối tượng sử dụng tại phòng hát VIP 7 gồm: Phạm Công Hoài (SN 1986), Phạm Công Trường (SN 1985, cùng ngụ xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn) và Phạm Thị Diện (SN 2002, ngụ huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).

Trong đó, Phạm Công Hoài và Phạm Thị Diện là người trực tiếp ra Nam Định mua ma túy với tổng số tiền gần 10 triệu đồng, sau đó về Thanh Hóa thuê một phòng hát Karaoke trên địa bàn xã Quảng Bình rồi rủ bạn bè đến hát và sử dụng ma túy để mừng sinh nhật Phạm Thị D..

Còn tại phòng hát VIP 6, Phùng Tiến Minh (SN 1996, ngụ xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương) là người đã trực tiếp gọi và mang ma túy đến để sử dụng cùng với Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997, ngụ xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương) và một số bạn của Tuấn Anh đang hát trước đó tại phòng VIP 6.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang điều tra mở rộng, làm rõ vụ việc.

Mai Ly (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN