Thứ năm, 25/04/2024 | 12:54
RSS

Clip: Học sinh lớp 3 kể về lại việc bị cô giáo ép súc miệng bằng nước giặt giẻ lau

Thứ năm, 05/04/2018, 14:21 (GMT+7)

Một học sinh lớp 3 trường tiểu học An Đồng, An Dương, Hải Phòng đã kể lại việc cô giáo ép buộc em súc miệng bằng nước giặt giẻ lau gây xôn xao dư luận.


Clip: Học sinh lớp 3 kể về việc cô giáo ép súc miệng bằng nước giặt giẻ lau. Nguồn VTC News.

Trước đó, bạn của cháu cháu Phạm P. A (học sinh lớp 3A5, Trường tiểu học An Đồng) đã về nhà kể lại sự việc cháu P.A bị cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương - giáo viên chủ nhiệm bắt uống nước phấn.

Sau đó, cháu P. A cho biết, trước đó 2 tuần đúng là cháu đã bị cô giáo bắt phải uống nước giặt nước lau bảng vì nói chuyện trong giờ học. Lãnh đạo nhà trường cũng xác nhận có sự việc trên, cô Minh Hương cũng đã thừa nhận việc làm của mình.

Liên quan đến vụ việc, Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT TP Hải Phòng chỉ đạo kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng này, báo cáo về Bộ qua Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục chậm nhất 11h ngày 6/4.

Trước đó, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện An Dương cho biết, đoàn kiểm tra đã có mặt tại trường để làm việc. Báo cáo ban đầu của nhà trường xác nhận có việc cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A5 có hành vi yêu cầu lớp trưởng vắt nước giặt giẻ lau bảng ra cốc rồi bắt em học sinh súc miệng.

Hiện nhà trường đã cắt hợp đồng đối với giáo Nguyễn Thị Minh Hương.

Hạo Nhiên
Theo Đời sống Plus/GĐVN