Thứ tư, 24/04/2024 | 10:04
RSS

CLIP: Hàng chục đối tượng đập phá, chém gục nhân viên quán cafe

Thứ tư, 02/01/2019, 13:36 (GMT+7)

Toàn bộ vụ việc gần hai chục đối tượng hung hăng vác mã tấu, dao lê, nhị khúc xông vào quán cafe đập phá, chém tới tấp nam nhân viên đã được camera an ‌ninh ghi lại.


Clip: Nhóm côn đồ xông vào quán cafe đập phá đồ đạc, chém tới tấp nam nhân viên.

Liên quan đến vụ nhóm côn đồ xông vào quán cà phê ở xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, Long An chém gục nhân viên, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.
 
5 đối tượng bị bắt giữa gồm: Nguyễn Hữu Tiến (SN 1999, ngụ xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang), Khương Văn Thuận (SN 1989, ngụ xã Vĩnh Sơn, TP.Sông Công, Thái Nguyên), Trần Thanh Diệp (SN 1988, ngụ xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, Long An), Nguyễn Thành Tiến (SN 2001, ngụ ấp 3, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức), Nguyễn Thành Nam (SN 1995, ngụ ấp 3, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM).
 
Theo đó, khoảng 22h49' ngày 26/12, anh Nguyễn Minh T. (20 tuổi, ngụ ấp 4, xã Bình Đức, huyện Bến Lức), nhân viên tiệm cà phê Thế Anh (ấp Phước Tú, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) đang phục vụ khách trước sân.
 
Lúc này, khoảng 17 đối tượng cầm theo mã tấu, dao lê, nhị khúc xông vào quán. Vừa gặp anh T., nhóm côn đồ lao vào chém tới tấp anh T. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

CLIP: Gần hai chục đối tượng đập phá, chém gục nhân viên quán cafe
Hình ảnh nhóm côn đồ chém tới tấp nam nhân viên.

Chưa dừng lại, 4 đối tượng khác tiếp tục đến chém nạn nhân mặc cho nhiều người xung quanh kêu cứu. Một số khác còn dùng mã tấu chém bàn ghế, cửa kính và truy đuổi chủ quán, rất may anh này đã nhanh chân chạy thoát.
 
Sau khi gây án, nhóm côn đồ nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo gia đình anh T., hiện anh T. đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), sức khỏe vẫn chưa hồi phục do quá nhiều vết thương nguy hiểm.
 
Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp tục triệu tập 12 thanh niên trong băng nhóm trên để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.
Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN