Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:38
RSS

Clip: Bàn thắng đầu tiên của Công Phượng trên đất Bỉ

Thứ tư, 28/08/2019, 15:39 (GMT+7)

Công Phượng có bàn thắng đầu tiên tại giải trẻ của Bỉ trong màu áo CLB Sint-Truidense, trong lần hiếm hoi tiền đạo phố Núi được xếp đá chính ngay từ đầu.

Công Phượng đã có bàn thắng đầu tiên trên đất Bỉ.

Trận đấu diễn ra rạng sáng 27/8 trong khuôn khổ giải bóng đá VĐQG Bỉ dành cho lứa tuổi U21, Công Phượng được xếp đá chính ngay từ đầu trong màu áo U21 Sint-Truidense gặp Score Bing. Dù thi đấu đầy cố gắng nhưng Công Phượng và các đồng đội đã phải nhận trận thua 1-2 trước Score Bing.

Ở trận đấu này, đội bóng của Công Phương thi đấu có phần lép vế và phải nhờ tới may mắn mới có được bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút thứ 88 của trận đấu. Đáng chú ý, Công Phượng chính là cầu thủ ghi bàn danh dự cho Sint-Truidense ở những phút cuối của trận đấu với một pha đệm bóng cận thành.

Trước đó tiền đạo phố Núi thi đấu khá xông xáo và cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn trong một và tình huống lên bóng hiếm hoi của Sint-Truidense. Với màn thể hiện khá "sáng" trong trận đấu này, hy vọng tiền đạo của Việt Nam sẽ sớm được đá trong đội hình 1 của Sint-Truidense.

Sau 2 lượt đấu, U21 Sint-Truidense thua cả 2 và đang xếp chót BXH. Ở vòng đấu tiếp theo, các học trò của HLV Nicky Hayen sẽ tới làm khách trên sân của U21 Standard Liege.

Ở giải VĐQG, sau 5 vòng đấu, Công Phượng mới chỉ ra sân 20 phút trong trận Sint-Truidense để thua Club Brugge 0-6. Trong trận đấu gần nhất, dù đội bóng không có sự phục vụ của tiền đạo Yohan Boli, Công Phượng cũng chỉ được ngồi dự bị đến hết trận.

Trong bối cảnh chưa được trao nhiều cơ hội ở đội một, Công Phượng có thể sẽ thường xuyên ra sân cùng đội U21 Sint-Truidense để giữ cảm giác bóng và làm quen với môi trường mới.

Kể từ khi sang thi đấu ở CLB Sint-Truidense, số lượng follow (theo dõi) trên trang fanpage của CLB Sint-Truidense đã tăng gấp 3 so với trước đó. Những bài đăng liên quan đến Công Phượng nhận được lượt tương tác cao gấp nhiều lần các bài đăng khác.

Ngày 23/8, tiền đạo xứ Nghệ Nguyễn Công Phượng đã đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân với nội dung cảm ơn và kêu gọi những CĐV yêu mến mình không nên bình luận quá nhiều ở fanpage Sint Truiden.

Lời kêu gọi của Công Phượng đã ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng lớn từ những CĐV. Chỉ vài giờ sau khi thông điệp của tiền đạo này được đăng tải đã có hơn 27.000 lượt thích và hơn 5.000 lượt bình luận.

Những người theo dõi mới trên fanpage của CLB Sint-Truidense chiếm phần đông là CĐV Việt Nam. Sự góp mặt của những người yêu mến Công Phượng đã giúp cho fanpage của CLB này thêm phần sôi động hơn. Thế nhưng, sự chỉ trích một cách thái quá khi Công Phượng thường xuyên phải ngồi ghế dự bị lại gây ra những ảnh hưởng không mấy tốt đẹp tới cá nhân Công Phượng và những người dân Việt Nam.

Mai Quỳnh
Theo Đời sống Plus/GĐVN