Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:49
RSS

Clip bà bầu 'bụng to vượt mặt' vẫn quẩy tưng bừng trong đám cưới

Thứ năm, 02/08/2018, 19:00 (GMT+7)

Clip bà bầu bụng to vượt mặt làm “cơ trưởng” quẩy tưng bừng, hát hò cực sung, khuấy đảo sân khấu trong đám cưới khiến dân mạng thích thú.

Mới đây, clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ mang bầu "vượt mặt" nhưng 2 tay vẫn điều khiển nhạc, người thì lắc lư, nhún nhảy cùng khách mời trong đám cưới đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Thông thường, khi mang thai ở những tháng cuối cùng thì các bà bầu sẽ rất rón rén, đi nhẹ bước khẽ, nhưng người phụ nữ trong đoạn clip trên thì lại hoàn toàn đối lập. Cô tỏ ra rất năng động, cuồng nhiệt với những động tác điều chỉnh nhạc của mình.

Những bà bầu bụng to vượt mặt vẫn quẩy tưng bừng
Dù là bà bầu bụng to nhưng người phụ nữ vẫn vi vẻ hát nhảy

Sau khi đoạn clip bà bầu quẩy tưng bừng được đăng tải, cư dân mạng đã có dịp bàn tán xôn xao trước hành động của bà bầu xinh đẹp này. Có ý kiến cho rằng đó là cách mẹ bầu vận động để sinh con dễ dàng, một cách thư giãn khoa học. Chắc chắn, em bé sinh ra chắc chắn sẽ có tính cách hướng ngoại, vui vẻ như mẹ của mình. 

Tuy nhiên, có nhiều người lại cho rằng, bụng bầu lớn như thế này thì nên vận động nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và con.


 Video ghi lại hình ảnh bà bầu bụng to vẫn nhảy nhót tưng bừng 

Tài khoản Lá Non bình luận: "Chắc chị này phải đi quẩy nhiều nên nhìn chuyên nghiệp lắm. Vui thế. Em bé sau này sinh ra chắc chắn cũng sẽ sôi nổi lắm đây".

Facebooker Ngô Lan thì phát biểu: "Không phải là ganh ghét gì hay là ghen tị gì nhưng mà cứ nhìn những người nhảy như thế này thấy sao sao ấy. Đó là chưa kể còn mang bầu to như sắp đẻ đến nơi. Âm thanh, tiếng ồn quá lớn cũng không có lợi cho em bé chút nào".

Trên thực tế có rất nhiều bà bầu vào những tháng cuối của thai kỳ vẫn tìm đến những bài tập thể dục, những bài tập múa bụng hay bài dance để giúp cơ thể thư giản và họ luôn hài lòng với kết quả luyện tập của mình.

Điển hình là chị Vũ Tuyết Nhung (Hà Nội) cũng từng được nhiều người thán phục vì bầu 7 tháng vẫn tự tin thể hiện các động tác lắc hông, lắc eo chuyên nghiệp trong bài nhảy bellydance.

Chia sẻ trên Khám Phá, chị Tuyết Nhung cho biết: "Từ khi mang bầu, mình cũng đã tìm hiểu khá kỹ càng và biết được, phụ nữ mang bầu ở giai đoạn cuối, càng hoạt động nhiều càng tốt cho việc sinh nở. Giống như việc tập belly dance cũng vậy. Nó phù hợp với tất cả mọi người, mọi lứa tuổi và đặc biệt là phụ nữ mang thai. Những chuyển động trong bellydance sẽ giúp bé nằm đúng vị trí, tránh được các nguy cơ như bị nhau cuốn cổ.

Những bà bầu bụng to vượt mặt vẫn quẩy tưng bừng2
Tuyết Nhung dù mang bầu bảy tháng vẫn chăm chỉ luyện tập

Ngoài ra, bellydance còn rất tốt trong vấn đề thai giáo. Những động tác chuyển động trong bellydance kết hợp với những bài nhạc phù hợp, cho bé được tiếp xúc với âm nhạc, cùng mẹ hòa mình vào tiếng nhạc. Bé được cảm thụ âm nhạc cùng với mẹ sẽ giúp cho bé thông minh hơn".

Tuy nhiên, điều quan trọng là mẹ bầu phải luôn vận động và biết cách vận động một cách khoa học.

Phạm Hồng (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN