Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:51
RSS

CLB Thanh Hóa chủ động phòng chống tiêu cực ở mùa giải mới

Thứ năm, 10/12/2020, 14:15 (GMT+7)

Đông Á Thanh Hóa đang có hành động thiết thực để hướng tới bóng đá sạch phục vụ người hâm mộ trong mùa giải mới 2021.

Sự kiện:
V.League 2020

Theo trang Người đưa tin, mới đây Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã có văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh nhà về việc đề nghị phối hợp hỗ trợ việc phòng, chống tiêu cực trong hoạt động bóng đá tại Thanh Hóa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đề nghị Công an tỉnh dùng các biện pháp ngăn chặn tiêu cực như: Hối lộ, nhận hối lộ để dàn xếp tỷ số trong bóng đá; phòng chống việc uy hiếp tinh thần cầu thủ trước trận đấu, đảm bảo an toàn để các chân sút yên tâm tập luyện,...

Sau một mùa giải không thành công, bầu Đệ đã chính thức chia tay đội bóng xứ Thanh, CLB Thanh Hóa được chuyển giao cho Tập đoàn Đông Á với quyền điều hành thuộc về ông bầu Cao Tiến Đoan.

Với nguồn tài chính dồi dào cùng một tư duy hiện tại, CLB Đông Á Thanh Hóa hướng tới một mùa giải 2021 thành công với nhiều sự thay đổi. Đội bóng này được cho là đang trong quá trình hoàn tất hợp đồng để đón chào sự trở lại của HLV từng vô địch C1 châu Âu - ông Petrovic.

Ngoài ra, đội bóng xứ Thanh cũng chiêu một số cầu thủ chất lượng chuẩn bị cho mùa giải mới như Quốc Phương, Phạm Thành Long, tiền đạo Chevaughn Walsh...

CLB Thanh Hóa chủ động phòng chống tiêu cực ở mùa giải mới
CLB Thanh Hóa chủ động phòng chống tiêu cực ở mùa giải mới​

Lê Phạm Thành Long là cầu thủ khóa I trưởng thành từ lò đào tạo của Học viện HAGL - Arsenal JMG cùng lứa với Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh,... nhưng Thành Long lại ‘nở’ muộn hơn so với đồng đội.

Trước khi đến Thanh Hóa vào năm 2020, Thành Long chơi cho khá nhiều CLB khi được HAGL cho Phú Yên mượn để chơi ở giải hạng Nhì, Đắk Lắk ở giải hạng Nhất, tiếp đến là Long An rồi đến Hải Phòng.

Sau một mùa thi đấu ấn tượng ở xứ Thanh, Thành Long được Thanh Hóa mua đứt từ HAGL và được dự báo sẽ là trụ cột của đội bóng xứ Thanh ở mùa giải tới đây. Trong khi đó, Chevaughn Walsh là chân sút số một của đội bóng phố Núi xong không còn nằm trong kế hoạch của HAGL và được bầu Đức tạo điều kiện ra đi tìm bến đỗ mới. Chân sút châu Phi gia nhập Thanh Hóa khi nhận thấy khát vọng của đội bóng này.

Theo lịch dự kiến, V.League 2021 sẽ được khai mạc vào ngày 16/1/2021, phương án tổ chức giải đấu này và hạng Nhất 2021 vẫn theo thể thức cũ như mùa giải đã qua. Trước đó một tuần sẽ là trận Siêu Cúp Việt Nam diễn ra trên sân Hàng Đẫy giữa Viettel và Hà Nội FC. 

Giai đoạn một sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để phân nhóm thi đấu ở giai đoạn hai. Tuy nhiên, khác với năm 2020, mùa tới sẽ có 6 đội thuộc nhóm cạnh tranh vô địch và 8 đội ở nhóm đua trụ hạng trong giai đoạn hai.

Bên cạnh đó, suất xuống hạng ở V.League 2021 cũng được nâng lên thành 1,5. Điều này có nghĩa rằng đội đứng cuối bảng xếp hạng mùa giải tới sẽ phải xuống hạng trong khi đội áp chót sẽ đá trận play-off với á quân giải hạng Nhất để quyết định tấm vé ở lại hay lên chơi tại V.League.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN