Thứ ba, 23/04/2024 | 23:31
RSS

CLB Nam Định tự tin trụ hạng, Cần Thơ gặp khó

Thứ sáu, 05/10/2018, 09:16 (GMT+7)

Trong khi CLB Nam Định tự tin trụ hạng thì Cần Thơ đối diện với không ít khó khăn ở trận “chung kết ngược”.

CLB Nam Định tự tin quyết đấu Cần Thơ

Với trận thắng 2-1 trước Bình Dương ở vòng đấu 25, Nam Định đội bóng có lực lượng cổ động viên cuồng nhiệt bậc nhất bóng đá Việt Nam đã có được 23 điểm, hơn đội xếp cuối là Cần Thơ đúng 3 điểm và đang chiếm lợi thế không nhỏ trong cuộc đua tìm vé Play off.

Hai đội sẽ quyết đấu với nhau tìm vé Play off vào đầu tuần tới (8/10). Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã lên đường vào miền Tây từ ngày hôm qua 4/10.

Dù phải hủy buổi tập đầu tiên do trời mưa nặng hạt, đội bóng thành Nam vẫn rất tự tin hướng tới một chiến thắng trước đối thủ miền Tây.

“Trạng thái của toàn đội rất vui vẻ và hào hứng. Chúng tôi tạo điều kiện để các cầu thủ được trò chuyện với nhau nhiều hơn. Tất cả sẵn sàng cho mục tiêu trước mắt. Đó là niềm tin và động lực lớn cho trận đấu gặp chủ nhà Cần Thơ sắp đến”, HLV Nguyễn Văn Sỹ thoải mái chia sẻ.

CLB Nam Định tự tin trụ hạng, Cần Thơ gặp khó

Nam Định tự tin trụ hạng. Ảnh: Người lao động

Theo thông tin từ VPF, 7 trận đấu cuối cùng tại V.League 2018 được ấn định tổ chức vào chiều 8/10, thay vì ngày 6/10 như lịch ban đầu.

Việc thay đổi đột xuất này không ảnh hưởng đến đội bóng: “Mọi việc diễn ra bình thường. Thậm chí, lịch thi đấu thay đổi vô tình làm mọi thứ tốt hơn với chúng tôi. Có thêm 2 ngày nghỉ giúp cầu thủ hồi phục nhanh thể lực. Bên cạnh có thêm thời gian để đội bóng làm quen khí hậu tại miền Tây”, HLV Nguyễn Văn Sỹ nhận định.

Cần Thơ gặp khó

Để đảm bảo tính khách quan của trận đấu, VPF đã mời trọng tài người Malaysia về cầm còi nhằm đảm bảo tính công bằng, điều này được CLB Nam Định hưởng ứng nhiệt liệt.

Trong khi Nam Định có được đội hình mạnh nhất và tinh thần các cầu thủ đang lên rất cao sau chiến thắng trước cựu vương Bình Dương thì Cần Thơ đang đối diện với muôn vàn khó khăn.

Đội bóng Tây Đô đang đối mặt với những ca chấn thương khác nhau đến từ cầu thủ. Trong đó, tiền vệ Nguyễn Hiếu Trung Anh có thể lỡ hẹn trận “chung kết ngược” vì rách dây chằng.

Chưa dừng lại, cặp trung vệ Nguyễn Văn Quân và Lê Ngọc Bảo phải tập riêng trong những buổi tập gần đây của CLB Cần Thơ và cơ hội ra sân ở vòng đấu tới vẫn còn bỏ ngỏ.

Xem thêm: Ngoại binh Hải Phòng hết lời ngợi khen cầu thủ của HAGL

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN