Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:47
RSS

Vì sao HLV Park Hang Seo tin dùng các cầu thủ HAGL?

Thứ năm, 04/10/2018, 17:40 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo vẫn đặt trọn niềm tin vào các cầu thủ HAGL ở AFF Cup, dù đội bóng phố Núi thi đấu không thực sự thành công tại V.League 2018.

Theo bản danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2018, mà báo chí đăng tải mới đây, CLB HAGL đã đóng góp tới 6 cầu thủ gồm Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường và Trần Minh Vương.

Điều này khiến không ít người hâm mộ cảm thấy khó hiểu, khi đội bóng phố Núi đang có phong độ khá mờ nhạt tại V.League 2018, giải đấu danh giá của bóng đá Việt Nam.

Tuy vậy, HLV Park Hang Seo là một chiến lược gia tài ba, ông rõ ràng không hề mạo hiểm với cầu thủ phố Núi, mà ngược lại đang đi đúng hướng trong việc chọn lựa nhân sự cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Thực tế, HAGL đúng là đang có phong độ không tốt tại V.League, họ đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, sau 25 vòng đấu, và chính thức hết cơ hội lọt vào tốp 5, thậm chí có thể sẽ còn tụt bậc nếu để thua Bình Dương ở lượt trận cuối diễn ra vào đầu tuần sau.

HLV Park Hang Seo tin dùng các cầu thủ HAGL
HLV Park Hang Seo tin dùng các cầu thủ HAGL ở AFF Cup 2018. Ảnh: Netnew

Tuy vậy, đội bóng của bầu Đức thi đấu kém thuyết phục chủ yếu là do sự yếu kém của hàng phòng ngự (để thủng lưới nhiều nhất giải tính đến sau vòng 25 với 49 bàn thua).

Riêng hàng công, đội bóng phố Núi ghi tới 40 bàn thắng, chỉ kém 2 đội là nhà vô địch Hà Nội (72 bàn) và đội đang xếp nhì FLC Thanh Hoá (42 bàn), một thành tích ghi bàn vô cùng ấn tượng, nhất là khi HAGL chủ yếu dựa vào nội binh, không phụ thuộc vào các tiền đạo ngoại như các đội bóng khác.

Đặc biệt, những tiền đạo trẻ của phố Núi như Công Phượng  (12 bàn), Văn Toàn (7 bàn) và Minh Vương (7 bàn), ghi nhiều bàn thắng hơn bất cứ những bộ đôi hoặc bộ ba tiền đạo của bất kỳ đội nào tại V-League.

Do đó họ hoàn toàn xứng đáng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, thậm chí sáng cửa đá chính ở giải đấu hàng đầu khu vực cuối năm nay.

Một lý do khác khiến HLV Park Hang Seo rất kết các cầu thủ HAGL, đó là họ có phong độ rất tốt trong màu áo đội tuyển quốc gia trong những năm qua.

Ví như Công Phượng, tiền đạo này ghi bàn đều đặn từ đầu năm đến giờ (ghi bàn tại giải U23 châu Á, ghi bàn tại Asiad 2018), trong khi đó Xuân Trường là người hùng của đội tuyển U23 Việt Nam hồi đầu năm nay, còn Minh Vương nổi lên như một hiện tượng, là chuyên gia đá phạt hàng đầu của đội tuyển Olympic cách nay ít lâu.

Trong khi đó Văn Thanh luôn thể hiện phong độ ấn tượng và là nhân tố không thể thay thế trong hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam, ở mọi cấp độ, còn Văn Toàn, cầu thủ này cũng chính là quân bài dự bị chiến lược của HLV Park Hang Seo từ khi chiến lược gia Hàn Quốc về với bóng đá Việt Nam.



Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

 
N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN