Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:19
RSS

CLB Nam Định chốt 3 ngoại binh cho mùa giải mới

Thứ hai, 10/01/2022, 10:03 (GMT+7)

Sau thời gian thử việc, CLB Nam Định đã ký hợp đồng với tiền đạo Marcio de Oliveira Marques, Vua phá lưới giải vô địch quốc gia Campuchia 2020.

Tiền đạo Marcio de Oliveira sinh năm 1995, đã ghi 22 bàn, giúp CLB Nagaworld vào tốp 4 C.League 2021 và giành danh hiệu Vua phá lưới giải Campuchia mùa giải 2021. Tiền đạo này kỹ năng xử lý bóng và dứt điểm khá toàn diện, có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ và tiền đạo rất phù hợp với lối chơi của Nam Định dưới thời HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Ở giải giao hữu Viettel mở rộng vừa kết thúc tuần qua Marcio cũng ra mắt và ghi bàn giúp CLB Nam Định giành chức vô địch một cách hết sức thuyết phục, đồng thời nhận được sự đánh giá cao của người hâm mộ bóng đá thành Nam.

Với việc chiêu mộ Marcio, CLB Nam Định đã có 3 ngoại binh. Ngoài tiền đạo Rodrigo Dias, các tân binh Marcio de Oliveira và Alisson Santana, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm một tân binh mới trước khi mùa giải 2022 chính thức khởi tranh.

CLB Nam Định đã chốt 3 ngoại binh cho mùa giải mới
Các ngoại binh của CLB Nam Địnhh hiện tại. Từ trái sang: Marcio, Rodrigo và Alisson

Rodrigo da Silva Dias là tiền đạo đã có một năm thi đấu cho đội bóng thành Nam tại V-League 2021. Anh cũng là 1 trong 3 cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn với 7 pha lập công. 

Ở vị trí trung vệ, tân binh của Nam Định có tên Alisson (trùng tên với thủ môn của Liverpool). Cầu thủ sinh năm 1993 có chiều cao 1m86, từng thi đấu cho nhiều CLB ở Serie B và Serie C của Brazil cũng được đánh giá là rất đáng chờ đợi.

Thầy trò HLV Văn Sỹ hiện đã trở lại bản doanh và sẽ tiếp tục đi Ninh Bình để tham dự thêm một giải giao hữu nữa nhằm chạy đà cho V.League 2022. Đoàn quân áo vàng sẽ đấu với 4 đội bóng gồm Công An Nhân Dân, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Hải Phòng.

V.League 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 19/2 và kết thúc ngày 12/11. Giải được tiến hành theo hai giai đoạn tương tự mùa 2021. Ở vòng mở màn, CLB Nam Định sẽ gặp HAGL của Kiatisak Senamuang. Đội bóng thành Nam từ chối suất dự AFC Cup vì thiếu kinh phí. Trong khi đội bóng của bầu Đức là đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam tham gia tranh tài tại giải AFC Champions League 2022.

 

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại