Thứ năm, 25/04/2024 | 00:21
RSS

Tuyển Malaysia bị điều tra sau thất bại tại AFF Cup 2020

Thứ bảy, 08/01/2022, 19:06 (GMT+7)

Mới đây, FAM đã quyết định thành lập một đội điều tra độc lập để tìm hiểu, phân tích nguyên nhân thất bại của đội tuyển ở AFF Cup 2020. Đội điều tra này sẽ bao gồm các thành viên không thuộc FAM nhằm đảm bảo tính công bằng.

Tại AFF Cup 2020, Malaysia đặt mục tiêu ít nhất là vào đến bán kết. Dù vậy, họ đã phải dừng bước ngay sau vòng bảng sau hai trận thua tan nát trước Việt Nam và Indonesia. Sau giải đấu, trước áp lực lớn từ người hâm mộ, HLV Tan Cheng Hoe cũng đã xin từ chức.

Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) đang tích cực tìm kiếm người thay thế ông Tan Cheng Hoe sau AFF Cup 2020. Trước đó ông Tan đã gửi đơn xin từ chức HLV trưởng ĐT Malaysia và đã được chấp thuận.

Hiện đang có 5 cái tên được FAM đưa vào tầm ngắm, trong đó có HLV Kiatisak – HLV trưởng CLB HAGL Bên cạnh Kiatisak, 4 cái tên được đề cử còn lại đều là những HLV đã có tên tuổi trên bản đồ bóng đá châu Á.

Tuyển Malaysia bị điều tra sau thất bại tại AFF Cup 2020
Tuyển Malaysia bị điều tra sau thất bại tại AFF Cup 2020 vừa qua

Mới đây, FAM đã quyết định thành lập một đội điều tra độc lập để tìm hiểu, phân tích nguyên nhân thất bại của đội tuyển ở AFF Cup 2020. Đội điều tra này sẽ bao gồm các thành viên không thuộc FAM nhằm đảm bảo tính công bằng.

Người đứng đầu sẽ là ông Dell Akbar, cựu tổng thư ký FAM và cũng là cựu cảnh sát trưởng tại Kuala Lumpur. Ông Akbar sẽ có quyền lựa chọn những người đã và đang tham gia vào công tác làm bóng đá vào đội điều tra của mình, miễn là họ không phải là người của FAM.

"Nhiệm vụ chính của đội điều tra là đưa ra báo cáo phân tích về thất bại của đội tuyển, bao gồm các phân tích về đội ngũ huấn luyện và quản lý liên quan đến màn trình diễn của tuyển Malaysia ở AFF Cup. Sau đó, ông Dell Akbar sẽ trình bày lại những điều này với FAM và đưa ra những đề xuất về phương án cải thiện", chủ tịch FAM Hamidin Mohd Amin chia sẻ.

Trước đó, tờ Bernama cũng cho rằng rất nhiều người hâm mộ đã tỏ ra bất mãn với Liên đoàn bóng đá Malaysia vì sự yếu kém trong quá trình chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup 2020. Họ cho rằng cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Malaysia cần phải chịu trách nhiệm về thất bại của đội nhà.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại