Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:50
RSS

CLB Hải Phòng muốn chiêu mộ các cầu thủ Việt kiều

Thứ ba, 08/11/2022, 07:14 (GMT+7)

Chủ tịch Văn Trần Hoàn cho biết CLB Hải Phòng hướng tới việc chiêu mộ các cầu thủ Việt kiều cho mùa giải mới.

Vào lúc 18h chiều mai 8/11, Hải Phòng sẽ làm khách của Nam Định ở vòng 24 V.League Trận cầu ảnh hưởng nhiều tới thứ hai của cả hai đội bóng và nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Trước trận đấu rất đáng xem này, Chủ tịch Văn Trần Hoàn của Hải Phòng FC chia sẻ với Zing: “Toàn đội xác định hai trận cuối là hai trận chung kết. Toàn đội phải đá hết khả năng vì người hâm mộ. Để nghĩ về chức vô địch mùa này thì khó, tôi chỉ mong đội sẽ có huy chương”.

Một vấn đề với CLB Hải Phòng là đội sẽ chia tay nhiều cầu thủ đi mượn sau khi mùa giải khép lại. Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Dụng Quang Nho (HAGL) Nguyễn Văn Minh, Đặng Văn Tới (Hà Nội), điều này khiến cho đội bóng đất Cảng cần phải có những chính sách tuyển quân cho mùa giải mới.

CLB Hải Phòng muốn chiêu mộ các cầu thủ Việt kiều
CLB Hải Phòng muốn chiêu mộ các cầu thủ Việt kiều trong năm tới

Ngoài việc tiếp tục đi mượn người từ các CLB khác, Hải Phòng cũng sẽ sử dụng suất cầu thủ gốc Việt, nhiều khả năng sẽ được áp dụng ở V.League 2023.

“Những cầu thủ gốc Việt, Việt kiều đều là đồng bào ta. CLB Hải Phòng sẽ tiếp tục kế hoạch tìm kiếm và đưa họ về cống hiến”, ông Hoàn nói.

Hải Phòng gây thất vọng khi bị Hà Tĩnh cầm hòa 1-1 tại vòng 23 V-League 2022. Kết quả này khiến đội bóng đất Cảng vẫn ở thế bám đuổi so với Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch.

Ở trận đấu tại Lạch Tray ngày 3/11, các cổ động viên Hải Phòng đã có những lời lẽ xúc phạm tới trọng tài chính Trần Đình Thịnh. Do đó, CLB Hải Phòng đã phải nhận án phạt.

Theo Quyết định số 530/QĐ-LĐBĐVN, CLB Hải Phòng bị phạt 30 triệu đồng do vi phạm công tác tổ chức, để cổ động viên của CLB xúc phạm, thiếu văn hóa với trọng tài trong trận đấu giữa CLB Hải Phòng và CLB Hà Tĩnh ngày 03/11/2022 trên sân vận động Lạch Tray.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại