Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:13
RSS

CLB HAGL lọt top 1 về sức hút với người hâm mộ

Thứ ba, 13/03/2018, 09:17 (GMT+7)

Với đội hình nhiều sao, không ngạc nhiên khi CLB HAGL có sức hút cực lớn với người hâm mộ ở sân chơi V.League.

Vòng 1 V.League đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính với rất nhiều trận cầu đinh, qua đó thu hút một lượng lớn người hâm mộ tới sân cổ vũ cho các đội bóng.

Theo ước tính, trận cầu tâm điểm vòng 1 giữa Hà Nội FC và CLB Hải Phòng đã thu hút 13.000 khán giả đến sân Hàng Đẫy một con số vô cùng ấn tượng đối với sân vận động này trong nhiều năm trở lại đây.

Trong khi đó, trận đấu giữa CLB Nam Định và XSKT.Cần Thơ lập kỷ lục về số người theo dõi tại vòng một V.League với con số 22.000 khán giả đã có mặt trên các khán đài sân Thiên Trường.

Trước đó, sân vận động Pleiku của CLB HAGL với sức chứa 12.000 chỗ ngồi cũng đã không còn chỗ trống, khi đội bóng phố Núi tiếp đón cựu vương B.Bình Dương. Ngoài ra, sân Tam Kỳ cũng đón 8.000 khán giả và sân Cẩm Phả là 6.000 khán giả.

CLB HAGL lọt top 1 về sức hút với người hâm mộ

CLB HAGL lọt top 1 về sức hút với người hâm mộ. Ảnh: Thể thao

Một chỉ số khác cho thấy CLB HAGL tiếp tục là đội bóng được quan tâm nhất ở mùa giải 2018. Ngay ở vòng đầu, đội bóng nhà bầu Đức đã không có đối thủ về số người theo dõi trên kênh youtube của V-League.

Cụ thể, trong 5 trận đấu được phát trực tiếp trên kênh youtube của V-League, trận HAGL vs B.Bình Dương thu hút hơn 660.000 người theo dõi. Đứng thứ 2 là trận Hà Nội vs Hải Phòng với 409.000 lượt xem. Trận Than Quảng Ninh vs SHB Đà Nẵng thu hút hơn 343.000 lượt xem.

Tuy chỉ giành được một điểm ở trận mở màn, HAGL vẫn được nhà tài trợ thưởng nóng 100 triệu đồng. Ở hai lượt trận tiếp theo, đội bóng phố Núi sẽ lần lượt làm khách của Hải Phòng và Hà Nội FC, những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch V.League 2018.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Hoàng Anh Gia Lai chia điểm với Becamex Bình Dương ngay trên sân nhà.Nguồn: VPF Media

 
Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN