Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:09
RSS

CLB HAGL chi tiền tỷ chuẩn bị cho giải AFC Champions League

Thứ năm, 02/12/2021, 14:30 (GMT+7)

Đại diện CLB HAGL cho biết, đã lên kế hoạch sửa sang sân Pleiku cũng như may đo trang phục thi đấu sân nhà - sân khách cho toàn đội chuẩn bị cho AFC Champions League.

Vừa qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi đề xuất lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) về việc cử HAGL là đại diện tham dự đấu trường AFC Champions League và được Liên đoàn bóng đá châu Á chấp thuận.

Lần đầu tiên sau 17 năm vắng bóng, HAGL sẽ trở lại AFC Champions League. HLV Kiatisak đặt mục tiêu cùng đội nhà tiến sâu tại giải và để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ.

Để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho lần tái xuất này, chủ tịch Đoàn Nguyên Đức tỏ ra rất chịu chi. Đại diện của HAGL cho biết, CLB đã lên kế hoạch sửa sang sân Pleiku cũng như may đo trang phục thi đấu sân nhà - sân khách cho toàn đội.

Lần gần nhất sân Pleiku tu sửa là trước thềm V.League 2020. Khi đó, 2 cầu môn đã được thay mới, khán đài hỏng được sửa chữa, hệ thống chiếu sáng được nâng cấp đạt chuẩn. Khu vực dành riêng cho người khuyết tật cũng được bố trí.

HAGL chi tiền tỷ chuẩn bị cho giải AFC Champions League
HAGL chi tiền tỷ chuẩn bị cho giải AFC Champions League​ 2022

HAGL đã hội quân trở lại từ hôm 18/11 nhưng chưa đủ quân số vì dàn sao như Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh,.. đang tập trung cùng ĐT Việt Nam.

Theo dự kiến ban đầu, ngày 18/11 vừa qua, HLV Kiatisak sẽ trở lại Việt Nam hội quân cùng CLB HAGL để chuẩn bị cho mùa giải mới 2022. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chiến lược gia người Thái chưa thể tới Việt Nam và sẽ  tới HAGL trong ít ngày tới.

Theo nhiều nguồn tin, Kiatisak sẽ mang tới HAGL một tiền vệ trung tâm từng có nhiều năm thi đấu tại giải Thai League của Thái Lan. Vá được tuyến giữa, HAGL sẽ có đội hình cực mạnh và đồng đều ở cả 3 tuyến, phục vụ cho những mục tiêu giành chức vô địch V.League 2022 và tiến sâu ở đấu trường AFC Champions League.

Được biết, phía lãnh đạo HAGL đã gật đầu với phương án mà HLV Kiatisak đưa ra. Khó khăn còn lại nằm ở tiền lương và đãi ngộ cho cầu thủ này tại sân Pleiku.

Nếu cầu thủ này không được chu cấp và cung cấp chỗ ở, ôtô cá nhân để di chuyển, HAGL sẽ phải bỏ ra mức phí lót tay khá cao. Phía HAGL đang đàm phán để giảm số tiền này xuống. Đội bóng phố Núi cũng ráo riết tìm thêm nhà tài trợ để cáng đáng mức chi phí cho ngoại binh người Thái Lam.

Ngoài một tiền vệ trung tâm, HLV Kiatisak nhiều khả năng cũng sẽ mang theo trợ lý Thiabthong tới HAGL để bổ sung nhân sự cho mùa giải mới. Thời gian qua, đội bóng phố Núi đã gia hạn hợp đồng với các trụ cột như Tuấn Linh, Hữu Tuấn, Brandao và có kế hoạch chiêu một một vài hảo thủ của giải Thai League cũng như các chân sút tới từ Brazil để hiện thực hóa mục tiêu nâng Cup của mình.

Theo thông tin mới nhất, HAGL đang có dự định sẽ tổ chức một giải giao hữu trước khi V.League 2022 bắt đầu. Đáng chú ý, họ sẽ mời 5 CLB đứng đầu mùa bóng vừa qua tham dự giải đấu này.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại