Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:49
RSS

Chuyên gia tiến cử sao HAGL đá thay vị trí của Anh Đức trên tuyển Việt Nam

Thứ hai, 01/06/2020, 08:57 (GMT+7)

Phát biểu sau trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Nam Định ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia diễn ra tối 30/5, HLV Phan Thanh Hùng đã tiến cử tiền đạo của HAGL đá ở vị trí tiền đạo cắm trên tuyển Việt Nam.

Sau khi tiền đạo Nguyễn Anh Đức chia tay đội tuyển Việt Nam vào tháng 11/2019, HLV Park Hang Seo vẫn đang miệt mài tìm kiếm chân sút có thể thay thế vị trí mà cựu quả bóng vàng Việt Nam để lại.

Phát biểu sau trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Nam Định ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia diễn ra hôm 30/5, HLV Phan Thanh Hùng đã tiến cử tiền đạo Văn Toàn đã thay vị trí của Anh Đức trên tuyển Việt Nam.

“Từ thời Anh Đức, Việt Nam không thiếu tiền đạo hay. Thậm chí Anh Đức cũng chỉ có thể hình tốt, về kỹ năng thì Văn Quyết hay nhất. Ngoài ra, Nguyễn Văn Toàn cũng là một cái tên rất đáng chú ý. Cậu ấy không có tầm vóc, không có tính sát thủ nhưng là mẫu tiền đạo hiện đại. Văn Toàn có thể đá với trung vệ ngoại bình thường mà không hề sợ hãi”, HLV Than Quảng Ninh phân tích.

Thực tế, suốt thời gian qua Văn Toàn luôn được HLV Park Hang Seo tin tưởng xếp đá chính trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên vị trí của Văn Toàn trong thời gian qua là tiền vệ phải và cầu thủ gốc Hải Dương vẫn chưa thực sự phát huy được hết khả năng thực sự của mình khiến người tiếc nuối.

Văn Toàn đá thay vị trí của Anh Đức trên tuyển Việt Nam
Văn Toàn được kỳ vọng sẽ đá thay vị trí của Anh Đức trên tuyển Việt Nam

Dù không có thể hình hoàn hảo như Tiến Linh, hay Anh Đức song Văn Toàn vô cùng tốc độ, khéo léo cùng với đó là khả năng chạy chỗ vô cùng thông minh và đánh hơi bàn thắng cực tốt.

Trải qua 6 năm thi đấu chuyên nghiệp, Văn Toàn sở hữu một số lượng bàn thắng mà ít cầu thủ trẻ nào có được. Theo thống kế, Văn Toàn ghi được 26 bàn thắng cho CLB HAGL sau 120 trận ra sân (từ năm 2015 tới nay).

Tiền đạo phố Núi hiện có được 15 bàn thắng sau 12 trận đá chính cho tuyển U19 Việt Nam trong hai năm 2013 và 2014. Ghi được 22 bàn thắng sau 27 là ra sân trong màu áo U23 Việt Nam, ngoài ra tiền đạo người Hải Dương cũng “bỏ túi” 4 bàn thắng trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam sau 27 trận đá chính trở thành một trong những chân sút nội tốt nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Nếu được HLV Park Hang Seo tin tưởng và giao cho vị trí trung phong trên tuyển Việt Nam, tin rằng Văn Toàn sẽ phát huy được hết khả năng "sát thủ" của mình và đủ sức khỏa lấp vị trí mà đàn anh Anh Đức để lại.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN