Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:31
RSS

Chuyên gia Phan Anh Tú: ‘HLV Park sẽ có đấu pháp khác ở bán kết’

Thứ hai, 16/05/2022, 15:39 (GMT+7)

Tham gia vào buổi bình luận trên sóng của VTV, chuyên gia Phan Anh Tú nhận định rằng có thể ở bán kết, U23 Việt Nam sẽ tung ra những chiêu mới, để thi đấu hiệu quả hơn.

U23 Việt Nam vừa có chiến thắng 2-0 trước U23 Đông Timor với đội hình B qua đó góp mặt ở vòng bán kết SEA Games năm nay với ngôi nhất bảng cùng thành tích bất bại, thậm chí vẫn chưa để lọt lưới một bàn thua nào.

Chia sẻ về việc U23 Việt Nam thắng U23 Timor Leste và có thể sẽ đụng độ U23 Thái Lan sớm, BLV Khắc Cường mạnh mẽ nhận định trên sóng truyền hình VTV: "Những sự thay đổi người của HLV Park Hang Seo trong hiệp hai thể hiện quyết tâm muốn ghi bàn, muốn thắng để đứng nhất bảng A. Điều đó cho thấy HLV Park không lo lắng phải chọn đối thủ nào ở Bán kết cả, đối thủ nào cũng được. Có lẽ đến lúc này, chính các đối thủ ở bảng B mới phải tính toán để tránh chúng ta, đội chủ nhà U23 Việt Nam".

Cũng trong buổi bình luận sau trận trên VTV, BLV Khắc Cường khen ngợi U23 Việt Nam sau 4 trận bất bại tại bảng A và chưa để đối phương chọc thủng lưới dù chỉ một lần: "Đầu tiên, khả năng kiểm soát thế trận của chúng ta là tốt trong cả 4 trận vừa rồi. Đa phần các đối thủ sau khi gặp chúng ta thì đều xuống sức rất nhanh, và thua đậm sau đó. Thứ hai, các trụ cột của đội hầu như đều có phong độ cao, đấy là Hoàng Đức – Hùng Dũng, rồi phần nào đó cả Tiến Linh nữa. Đó là những người cả đội trông vào khi gặp khó khăn. Đa phần họ đều chơi tốt.

Thứ ba, chúng ta có hàng phòng ngự tương đối ổn, chưa thủng lưới lần nào. Trong tất cả các đội bóng muốn vô địch trên thế giới thì đều cần xây dựng từ một hàng thủ chắc chắn. Chúng ta cũng đang tương đồng như vậy. Đó là những nét tốt chính của U23 Việt Nam sau 4 trận bảng A".

HLV Park Hang Seo sẽ có đấu pháp khác ở vòng bán kết
U23 Việt Nam vào bán kết với ngôi nhất bảng A

Tham gia vào buổi bình luận, chuyên gia Phan Anh Tú nhận định rằng có thể ở Bán kết, U23 Việt Nam sẽ tung ra những chiêu mới, để thi đấu hiệu quả hơn hẳn: "Ở vòng bảng, các đội gặp ta đa phần đều phòng ngự, tử thủ.

Chúng ta đá phòng thủ tương đối tốt, các phương án tấn công đều triển khai được. Nhưng độ sắc bén, nhuần nhuyễn thì chưa cao. Nhưng tôi cho rằng từ Bán kết, chúng ta sẽ có những miếng đánh khác đấy. Có thể cơ bản vẫn là lối chơi này, nhưng sẽ có các biến thể, thay đổi, để gặp các đội ngang cơ, đá ngang cơ.

Chúng ta hãy mong đợi ở Bán kết, HLV Park sẽ có đấu pháp khác. Còn ở vòng bảng, đa phần chúng ta đều chơi giống nhau. Nhưng từ Bán kết, chúng ta gặp các đối thủ ngang cơ, đá đôi công thì khả năng U23 Việt Nam sẽ chơi nhiều nét mới lạ, đáng xem đấy".

Dù đã giành chiến thắng cách biệt trước U23 Đông Timor, nhưng phần đông người hâm mộ vẫn cứ cảm thấy lo lắng khi chứng kiến lối chơi nhàn nhạt, kém hiệu quả từ các cầu thủ trẻ Việt Nam được đá chính trận này.

Dễ thấy ở đây là một lứa cầu thủ quá non kinh nghiệm lại không được cọ xát đầy đủ trong hơn 2 năm qua, dẫn đến một thế hệ mà khả năng quá cách biệt so với lứa U23 của năm 2018 làm dậy sóng Thường Châu.

Hôm nay (16/5), môn bóng đá nam SEA Games 31 tiếp tục diễn ra 2 trận ở lượt trận cuối cùng bảng B. Lúc 16h00, U23 Malaysia đối đầu U23 Campuchia. Tuy đã chính thức giành vé đi tiếp, nhưng U23 Malaysia cần phải giành chiến thắng để đứng đầu bảng nhằm tránh U23 Việt Nam ở vòng bán kết.

Nếu U23 Campuchia không thể thắng U23 Malaysia, U23 Thái Lan sẽ chính thức có vé đi tiếp trước khi thi đấu với U23 Lào. Với tình thế hiện tại, khả năng U23 Việt Nam sớm chạm trán U23 Thái Lan ở bán kết năm nay là rất cao.Cuộc chơi bóng đá ở SEA Games 31 giờ đây mới thực sự hấp dẫn và vì thế, chiến dịch bảo vệ ngôi vương của U23 Việt Nam trở nên đáng xem dù tâm trạng người hâm mộ vẫn là nửa mừng nửa lo.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại