Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:36
RSS

Chuyên gia nhận xét thật lòng về HLV Troussier

Thứ bảy, 01/04/2023, 12:23 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng cần có thêm thời gian để HLV Troussier giúp U23 Việt Nam có được sự gắn kết trong lối chơi.

U23 Việt Nam vừa kết thúc Doha Cup 2023 với 3 trận toàn thua, bị thủng lưới 7 bàn nhưng không ghi được bàn nào. Đội hình của U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ mới 20 tuổi vừa đá U20 châu Á 2023 và chưa tạo được sự kết dính giữa các tuyến đồng thời chưa phát huy được hết ý đồ của HLV trưởng Troussier khiến nhiều người có phần lo lắng.

Về U23 Việt Nam và HLV Troussier, chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú phân tích trên trang Zing mới đây: “HLV Troussier là người có kiến thức, có kế hoạch tỉ mỉ, cũng là người rất dũng cảm. HLV nào cũng phải đối mặt với áp lực từ dư luận, nhưng ngay khi vừa đến, ông Troussier đã dám đưa U23 Việt Nam đi đá giao hữu ở giải đấu toàn đối thủ mạnh.

Ông dám chỉ đạo U23 Việt Nam với nhiều cầu thủ trẻ đá sòng phẳng, đôi công, chứng tỏ ông không ngại nhận kết quả không như ý và không sợ đối mặt với sự chỉ trích”.

Về việc để thua các đối thủ mạnh trong một giải giao hữu của U23 Việt Nam, theo ông Phan Anh Tú đây là điều hết sức bình thường:  “Ông Troussier muốn thử xem các cầu thủ trẻ của mình thể hiện thế nào ở một giải đấu lớn như Doha Cup. Dù là giải giao hữu thôi nhưng ở đó quy tụ toàn đối thủ mạnh.

Với những người làm chuyên môn, thua các trận giao hữu là điều rất bình thường, kể cả thua đậm. Những trận như thế giúp chúng ta nhìn ra ưu điểm và hạn chế của đội. Nếu bước vào giải đấu thực sự, cần thành tích, BHL sẽ tính toán đấu pháp và chiến thuật kiểu khác”, ông Tú nói.

Chuyên gia Phan Anh Tú đặt niềm tin vào HLV Troussier
HLV Troussier nhận nhiều hoài nghi sau thất bại ở giải Doha Cup 

Nhắc đến hạn chế của U23 Việt Nam sau giải Doha Cup, ông Phan Anh Tú cho rằng: “Thua nhiều bàn từ bóng bổng chưa chắc đã do thể hình của cầu thủ kém. Thể hình là một phần, nhưng thể lực cũng là yếu tố quyết định chất lượng các pha không chiến.

Cùng một pha tranh chấp, cầu thủ thấp bé hơn sẽ phải dùng nhiều sức hơn để cạnh tranh với cầu thủ to cao. Khi thể lực giảm, cầu thủ bật nhảy và phán đoán tình huống không tốt như lúc khỏe nên sẽ bị đối phương khai thác dễ hơn”, ông Phan Anh Tú phân tích.

“Chúng ta phải chờ U23 Việt Nam bước vào giải đấu thực sự mới biết được. Chúng ta có thể thua đậm ở giải giao hữu, nhưng vào SEA Games chúng ta gặp lại Thái Lan, Indonesia và đá hay thì sao? Tôi sợ lúc đó người hâm mộ lại ngỡ ngàng ấy chứ. Khi gặp đối thủ thực sự, chúng ta mới trả lời được câu hỏi đó”, ông Tú nói thêm.

Hiện các cầu thủ U22 Việt Nam đã trở về hội quân cùng các CLB thi đấu ở Cúp quốc gia và không ít người trong số họ sẽ tham dự V.League 2023 khi giải vô địch quốc gia Việt Nam trở lại trong ít tuần tới.

Nói về kế hoạch sắp tới, HLV Philippe Troussier cho biết: “Sau giải U23 Doha Cup, các cầu thủ sẽ trở về với CLB chủ quản. Tôi mong trong quãng thời gian giải chuyên nghiệp diễn ra, họ sẽ được ra sân thi đấu ở V.League hoặc hạng Nhất một cách thường xuyên.

Từ đó họ sẽ duy trì được phong độ, thể lực, cảm giác bóng. Tôi sẽ gặp lại họ sau đây 3 tuần, dự kiến vào ngày 17/4 để chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng hướng tới SEA Games 32”.

Theo dự kiến, Lễ bốc thăm vòng bảng bóng đá nam và nữ SEA Games 32 sẽ được tổ chức vào ngày 05/04 tới tại sân vận động Moradok Techo.

Môn bóng đá nam SEA Games 32 quy tụ 10 đội bóng trẻ tham dự bao gồm: Việt Nam, Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor Lester.

Tại SEA Games 32, môn bóng nam sẽ là sân chơi của lứa U22 và các đội cũng sẽ không được sử dụng cầu thủ quá tuổi như các kỳ Đại hội trước. Việt Nam đang đương kim vô địch của giải đấu. Tuyển U22 Việt Nam có được hai tấm huy chương vàng ở hai kỳ SEA Games liên tiếp dưới thời của HLV Hàn Quốc Park Hang Seo.

Thanh Văn
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại