Thứ tư, 24/04/2024 | 22:06
RSS

Chuyên gia: ‘HAGL sẽ sớm trở lại với đường đua vô địch V.League’

Thứ hai, 04/07/2022, 07:36 (GMT+7)

Theo chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú, đoàn quân của HLV Kiatisak sẽ sớm trở lại với cuộc đua tới ngôi vô địch V.League năm nay.

Ở vòng 5 V.League vừa qua, HAGL tiếp tục gây thất vọng khi chỉ có được 1 điểm trước Bình Định FC, dù đội chủ nhà phải thi đấu với 10 người trên sân từ cuối hiệp một.

Với trận hòa này, đội bóng phố Núi tiếp tục kéo dài chuỗi trận toàn hòa và thua lên con số 5 và chưa thể cải thiện được vị trí của mình trên bảng xếp hạng, qua đó nhận về vô số lời chê bai từ người hâm mộ.

Thời gian tới HAGL có lịch thi đấu khá dễ thở khi chỉ phải gặp những đội bóng ngang cơ như Đà Nẵng, CLB TP.HCM hay Bình Dương và có cơ hội có được chiến thắng đầu tiên.

Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá đây là thời cơ tốt dành cho Kiatisak và các học trò có được những chiến thắng, ông phân tích trên trang Trí thức trẻ: "Trong những trận đấu tới, khi gặp các đối thủ có sức tấn công không quá lớn thì hàng tiền vệ HAGL sẽ phát huy sức mạnh tốt hơn. Cộng thêm vào đó là việc nếu Brandao được ra sân từ đầu sẽ gây ra nhiều áp lực tới đối thủ. Khi ấy thì họ cũng nhận ít áp lực hơn.

Chứ ví dụ gặp những đội bóng mạnh, có thể gây ra áp lực lớn như Hà Nội FC hay Hải Phòng thì câu chuyện lại khác".

HAGL sẽ sớm trở lại với đường đua vô địch V.League
HAGL được dự báo sẽ sớm trở lại với đường đua vô địch V.League 2022

Chuyên gia Phan Anh Tú chờ đợi HAGL sẽ sớm trở lại đường đua vô địch V.League 2022: "HAGL luôn là một đội bóng thi đấu có bản sắc, chất lượng và được huấn luyện bởi một HLV có kinh nghiệm và tài năng. Do đó tôi rất hy vọng HAGL có thể trở lại với đường đua vô địch V.League.

Giải đấu còn rất dài mà. Trong quá trình thi đấu, tất nhiên họ phải có những điều chỉnh nhưng đây vẫn là một đội bóng có tính tổ chức tốt, cầu thủ chất lượng, HLV giỏi và giàu tham vọng. Với một đội bóng như vậy, tôi tin họ sẽ trở lại mạnh mẽ và là một ứng viên cạnh tranh cho chức vô địch V.League". 

Theo thông tin từ CLB HAGL, kể từ đầu tháng 7, ông Trần Văn Quỳnh sẽ là người đứng đầu Học viện HAGL thay cho ông Nguyễn Tấn Anh. Sau khi có tân giám đốc kỹ thuật, đội bóng phố Núi sẽ được nhận khoản đầu tư 30 tỷ đồng cho chiến lược phát triển 10 năm từ 2022 tới 2032 với hợp tác mang tên “Vì tương lai bóng đá Việt Nam), từ chính tân giám đốc của CLB ông Trần Văn Quỳnh, một doanh nhân ở Kon Tum.

Trước đó, ông Quỳnh cũng từng là trưởng đoàn U13 đến U21 HAGL tham dự các giải đấu cấp quốc gia. Trong một kế hoạch mới, ggiai đoạn 10 năm 2022 - 2032, học viện bóng đá HAGL sẽ hoàn thành 2 khoá huấn luyện chu kỳ 7 năm, đặt mục tiêu đóng góp cho đội U23 và tuyển Việt Nam từ 12 đến 15 cầu thủ.

Đại Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại