Thứ năm, 25/04/2024 | 17:43
RSS

Chuyên gia chỉ ra điểm yếu của HAGL ở trận hòa Bình Định FC

Chủ nhật, 03/07/2022, 10:34 (GMT+7)

Theo vị chuyên của bóng đá Việt Nam, CLB HAGL còn tồn tại nhiều hạn chế cần sớm khắc phục ở chặng đường phía trước.

Dù chơi thi đấu hơn người từ cuối hiệp một HAGL chỉ có được 1 điểm sau khi rời sân Quy Nhơn của Bình Định ở vòng 5 V.League và chưa biết tới mùi chiến thắng kể từ đầu giải và tiếp tục dậm chân ở nhóm cuối của bảng xếp hạng sau lượt trận thứ 5.

Về trận hòa của HAGL trước Bình Định, chuyên gia Phan Anh Tú phân tích trên trang Trí thức trẻ: “Đội bóng Phố Núi sở hữu hàng tiền vệ tốt, khả năng kiểm soát bóng cũng như chơi ở phạm vi hẹp rất tinh tế. Nhưng cái quan trọng nhất chính là việc lực lượng của họ hiện rất thiếu hụt và sự cân bằng trong đội hình là không có.

Khả năng phối hợp, tấn công của HAGL rất hay nhưng khâu chống phản công của đội bóng này có vấn đề. Họ cũng không đủ trung vệ hay và tiền vệ trụ tốt để tham gia chống phản công. Văn Toàn chơi khá tốt, năng động rồi. Tuy nhiên khi có Brandao vào sân thì sức tấn công tăng lên rất nhiều. Brandao giúp những pha tạt bóng của HAGL trở nên hiệu quả hơn.

Về phần Bình Định, khi chơi thiếu người, họ phải co cụm, phòng ngự với số cầu thủ đông đảo. Nhưng dù sao tôi vẫn cho rằng HAGL đã có một trận đấu tốt. Khả năng kiểm soát bóng, rồi việc tìm ra những khe hở đều tốt. Nhưng đây chỉ là trận đấu mà các đội mới trở lại nên cũng cần thông cảm".

Chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng, Phố Núi cần cải thiện về khâu phòng ngự trong quãng thời gian tới: “Hàng tiền vệ của HAGL bao gồm những cầu thủ đã chơi cạnh nhau khá lâu. Đây là hàng tiền vệ có khả năng phối hợp tương đối tốt, đặc biệt trong những tình huống xử lý bóng ở phạm vi hẹp.

Họ phối hợp khá sắc bén, sau đó nhả ra 2 biên để Văn Thanh và Hồng Duy căng ngang. Sau khi Brandao vào sân thì miếng đánh đó càng trở nên nguy hiểm. HAGL gây ra sức ép khá lớn.

Nhưng trong bóng đá vẫn cần sự may mắn. Cú vô lê của Brandao ở cuối trận rất hay nhưng lại bị thủ môn cản phá. Nếu các cầu thủ HAGL có thể lực tốt để tham gia chống phản công thì mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn. Không thì phải bù đắp bằng các trung vệ đọc trận đấu đủ tốt.

Lối chơi của HAGL khá hiệu quả. Nếu Brandao mà đá chính thì họ còn tạo ra sức tấn công tốt hơn. Nhưng không hiểu vì sao ở trận đấu này HLV Kiatisuk lại để Brandao dự bị rồi vào sân từ hiệp hai, có lẽ do thể lực có vấn đề chăng?

Nhưng HAGL với hàng tiền vệ tốt như vậy, cộng thêm 2 tiền đạo mạnh thì rõ ràng không thể đùa với họ được đâu. Đội bóng này khá nguy hiểm đấy. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là HAGL phải làm tốt hơn trong khâu chống phản công".

Chuyên gia chỉ ra điểm yếu của HAGL ở trận hòa Bình Định FC
CLB HAGL bộc lộ nhiều điểm yếu ở trận hòa Bình Định FC vòng 5 V.League

Trong khi đó, phát biểu trong buổi họp báo sau trận, Huấn luyện viên Kiatisak hết lời khen ngợi đồng nghiệp Nguyễn Đức Thắng sau trận Hoàng Anh Gia Lai hòa Bình Định 1-1 ở vòng 5 V.League 2022 tối 2/7.

“Huấn luyện viên Đức Thắng rất giỏi, đặc biệt ở khâu chiến thuật” - Kiatisak phát biểu sau trận đấu trên sân Quy Nhơn: “Còn đội Bình Định cũng rất mạnh lại có lợi thế sân nhà. Thế nên, việc Hoàng Anh Gia Lai kiếm được một điểm khiến tôi hài lòng”.

“Chúng tôi nhập cuộc không tốt khiến thủng lưới sớm nên rất khó đá. Được chơi hơn người chúng tôi cố gắng ghi bàn nhưng Bình Định phòng ngự tốt. Công bằng mà nói kết quả hòa 1-1 là công bằng với cả hai đội” - nhà cầm quân người Thái Lan nói thêm.

"Chúng tôi không có lực lượng tốt nhất khi chỉ xuất phát với một ngoại binh trong khi phía Bình Định có 4 cầu thủ ngoại. Khó khăn là vậy nhưng chúng tôi phải cố chiến đấu từng trận một. Tôi tin khán giả hiểu và thông cảm cho đội, chúng tôi thiếu hụt lực lượng nhưng vẫn cố chơi tốt nhất vì họ" - nhà cầm quân có biệt danh ‘Zico Thái Lan’ than thở.

Vòng đấu tiếp theo Hoàng Anh Gia Lai sẽ trở về sân nhà tiếp đón Đà Nẵng ngày 10/7. “Mục tiêu của đội vẫn không đổi cố gắng có điểm trên sân khách và thắng trên sân nhà” - Kiatisak nhấn mạnh.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại