Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:35
RSS

Chuyên gia châu Á chê Công Phượng, khen ‘Messi Thái Lan’

Thứ bảy, 18/12/2021, 10:30 (GMT+7)

"Công Phượng vẫn đóng góp khá ổn định cho đội tuyển Việt Nam, song đúng ra danh xưng cao quý ấy nên được trao cho Quang Hải. Ngôi sao nhà bầu Đức được trao vinh dự ấy quá sớm, khiến Quang Hải không có được cơ hội mà thôi", chuyên gia châu Á nhận định.

Theo cây viết thể thao nổi tiếng châu Á, Gabriel Tan Messi Thái Lan Chanathip là cầu thủ chất lượng hàng đầu của Đông Nam Á vượt trội so với Công Phượng và các tiền đạo khác.

Trong bài viết mới nhất của mình trên ESPN, nhà báo thể thao kỳ cựu châu Á Gabriel Tan ngợi khen "Messi Thái" Chanathip Songkrasin : "Từ khi được gán cho biệt danh 'Messi Thái', Chanathip luôn chứng tỏ mình xứng đáng với danh xưng nào khi vượt ra khỏi tầm Đông Nam Á để thi đấu cực kỳ nổi bật ở J.League trong màu áo Consadole Sapporo kể từ năm 2017.

Từng hai lần vô địch AFF Cup và đang là cầu thủ Đông Nam Á đắt giá nhất, "Messi Thái" chắc chắn vẫn sẽ là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á trong tương lai gần. Với trọng tâm thấp, khả năng chuyền bóng với độ chính xác cao và đi bóng luôn dính trong chân, phong cách chơi bóng của Chanathip Songkrasin gần với Messi 'xịn' nhất trong khu vực.

Hệ số Messi: 5/5. Không cầu thủ Đông Nam Á nào tiệm cận với Messi hơn 'Messi Thái'".

Ngược lại khi đánh giá về "Messi Việt Nam" Công Phượng, nhà báo châu Á tỏ ra có phần thất vọng: "Từng được ca ngợi là niềm hi vọng sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam ngay từ lần khoác áo đội tuyển quốc gia lần đầu tiên năm 2015, không có gì ngạc nhiên khi Công Phượng được gắn với danh xưng 'Messi Việt Nam'.

Nhưng thật không may mắn cho người hâm mộ nước nhà, Công Phượng chưa từng chứng minh được rằng mình xứng đáng với danh xưng ấy. Được xuất ngoại thi đấu ở cả Nhật Bản lẫn Bỉ, song những thử thách ấy đều kết thúc với sự thất bại.

Công Phượng vẫn đóng góp khá ổn định cho đội tuyển Việt Nam, song đúng ra danh xưng cao quý ấy nên được trao cho Quang Hải Ngôi sao nhà bầu Đức được trao vinh dự ấy quá sớm, khiến Quang Hải không có được cơ hội mà thôi.

Hệ số Messi: 3,5/5. Cái này là dành cho Quang Hải. Người hâm mộ Việt Nam đã sai lầm khi gán biệt danh 'Messi' cho Công Phượng".

Phóng viên Gabriel Tan đánh giá rất cao "Messi Campuchia" Chan Vathanaka, với điểm "hệ số Messi" được chấm lên đến 4,5/5 - chỉ thua mỗi "Messi Thái" Chanathip:

"Một cầu thủ ngôi sao phải là người truyền được cảm hứng cho đội bóng của mình. Điều đấy đôi khi còn quan trọng hơn cả thành tích. Cho đến trước khi siêu sao người Argentina đưa đội nhà đến với chức vô địch Copa America vào đầu năm nay, câu chuyện của Chan Vathanaka y hệt câu chuyện của Messi".

Được đánh giá thấp hơn Quang Hải chút ít là "Messi Malaysia" Safawi Rasid và "Messi Indonesia" Egy Maulana với điểm số 3/5. Còn lại một loạt "Messi Đông Nam Á" khác đều được chấm điểm thấp hơn nhiều.

Chuyên gia châu Âu chê Công Phượng khen ‘Messi Thái Lan’
 Công Phượng và ‘Messi Thái Lan’ nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ

 

Trong trận đấu thứ 3 tại vòng bảng AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam đã bị Indonesia cầm chân với tỷ số hòa 0-0, qua đó bỏ lỡ cơ hội sớm góp mặt ở vòng bán kết. Ở trận đấu này, đối thủ chơi tử thủ và không ít lần phạm lỗi thô bạo khiến các cầu thủ Việt Nam phải nằm sân trong đâu đớn.

Cuối hiệp 1, Công Phượng va chạm với Ricky Kambuaya và phải nhờ cậy sự chăm sóc của các bác sĩ sau đó rời sân nhường chỗ cho Tiến Linh khiến không ít người cảm thấy lo lắng cho chân sút gốc Nghệ.

Theo thông tin mới nhận được, vết đau của Công Phượng không đáng ngại. Các bác sĩ đội tuyển Việt Nam đánh giá chân sút đã ghi được 2 bàn tại AFF Cup 2020 hoàn toàn có thể trở lại vào trận đấu tiếp theo gặp Campuchia.

Đây là tin mừng đối với HLV Park Hang Seo Công Phượng đang là chân sút tốt nhất đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Những phẩm chất mà anh sở hữu rất phù hợp với chiến thuật hiện tại mà thầy Park áp dụng.

Với tình thế hiện tại, cơ hội góp mặt ở vòng bán kết vẫn chia đều cho cả Việt Nam, Indonesia và Malaysia, trong khi Campuchia và Lào đã chính thức bị loại với thành tích kém cỏi trước đó.

Tuyển Việt Nam sẽ vào bán kết trong trường hợp:

- Đánh bại Campuchia bất chấp tỉ số trận còn lại. Tuy nhiên, việc thầy trò HLV Park Hang Seo có nhất bảng hay không vẫn phải tùy thuộc vào việc có thắng đậm Campuchia và kết quả trận Malaysia - Indonesia thế nào.

Trong 8 lần gặp nhau gần đây, tuyển Việt Nam toàn thắng cả 8 trận trong đó có không ít những chiến thắng đậm đà làm nức lòng người hâm mộ. Trong khi đó, đội tuyển Malaysia lại chính là khắc tinh và thường xuyên giành chiến thắng trước Indonesia ở đấu trường khu vực.

- Việt Nam hòa Campuchia bất chấp tỉ số trận còn lại. Việt Nam cũng chắc chắn đi tiếp nhưng sẽ không thể có ngôi nhất bảng. Việt Nam thua Campuchia. Với kết quả này, Việt Nam vẫn đi tiếp nếu Malaysia không thắng Indonesia.

- Việt Nam thua Campuchia và Indonesia thua đậm Malaysia. Việt Nam cũng có thể đi tiếp nếu Malaysia thắng Indonesia nhiều hơn Campuchia thắng Việt Nam 2 bàn. Tuy nhiên, với những trường hợp này, tuyển Việt Nam không thể có ngôi nhất bảng.

Tuyển Việt Nam sẽ bị loại nếu:

- Việt Nam thua Campuchia và Malaysia thắng Indonesia với điều kiện Việt Nam thua Campuchia bằng hoặc nhiều hơn tỉ số Indonesia thua Malaysia.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại