Thứ ba, 16/04/2024 | 20:21
RSS

Chuyên gia bóng đá lo lắng cho tương lai của Công Phượng, Xuân Trường

Thứ ba, 23/04/2019, 11:12 (GMT+7)

HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định, với việc không thể hiện được mình khi xuất ngoại, bộ đôi hảo thủ của HAGL là Công Phượng, Xuân Trường có nguy cơ đánh mất phong độ của bản thân.

Trái với kỳ vọng ban đầu, cả Xuân Trường và Công Phượng đều đang gặp rất nhiều khó khăn tại Thai League và K.League. Trong khi Công Phượng vẫn thi thoảng được ra sân tại Incheon song không để lại dấu ấn thì Xuân Trường còn thảm hại hơn khi liên tục dự bị trong màu áo Buriram.

Các chuyên gia cho rằng, việc Xuân Trường không thể hiện được mình nằm ở vấn đề thể lực. Trong màu áo của tuyển Việt Nam, tiền vệ gốc Tuyên Quang cũng mất dần tầm ảnh hưởng, thậm chí mất luôn vị trí.

Với Công Phượng, hầu hết đều cho rằng, vấn đề không nằm ở chuyên môn. Công Phượng vẫn cho thấy tố chất rất tốt nhưng xem anh thi đấu, có cảm giác như bị "lệch pha" so với các đồng đội. Nhiều người vẫn hy vọng, nếu gặp một người thầy biết đặt Công Phượng đúng chỗ, biết phát huy thế mạnh của cầu thủ này thì anh có khả năng tỏa sáng.

Incheon hiện chơi bóng không có thủ lĩnh giữa sân nên ở vị trí tiền đạo rất đói bóng. Ngoài ra, lối chơi bóng dài cũng không hề phù hợp với Công Phượng vốn nhỏ con và không mạnh về tranh chấp tay đôi.

HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng bộ đôi hảo thủ của HAGL là Công Phượng, Xuân Trường có nguy cơ đánh mất phong độ
HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định Công Phượng, Xuân Trường có nguy cơ đánh mất phong độ. Ảnh: Tuoitre

Trao đổi với PV Dân trí, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh cho rằng, việc các cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường không thường xuyên được ra sân sẽ dẫn tới việc đánh mất phong độ và ảnh hướng rất lớn tới khả năng được thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở những giải đấu tới của bộ đôi hảo thủ này.

 “Khi còn dẫn dắt CLB Sông Lam Nghệ An, tôi đã chứng kiến các cầu thủ giỏi như Văn Sỹ Hùng, Văn Sỹ Sơn bị xuống phong độ rất nhiều do chấn thương không thể thi đấu. Những cầu thủ khác như Văn Quyến, Quốc Vượng cũng do bị cấm thi đấu mà khi trở lại thì tài năng của họ gần như… biến mất.

Bị chấn thương, bị cấm thi đấu cũng đều là một trạng thái không được thi đấu, dẫn đến xuống phong độ và cũng là chuyện đáng sợ nhất mà mỗi cầu thủ phải đối mặt trong sự nghiệp quần đùi áo số”, HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ.

Theo ông Vinh với việc không có được phong độ cao trong màu áo CLB chủ quản, Công Phượng, Xuân Trường có nguy cơ đánh mất cơ hội được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong những đợt tập trung tới.

“Rất nhiều cầu thủ có tên tuổi ở các nước khi thi đấu ở các CLB mà đá kém thì HLV trưởng của đội tuyển quốc gia cũng không gọi về, chứ không phải cứ tên tuổi đó nổi tiếng là sử dụng. Hoặc nhiều cầu thủ của đội tuyển quốc gia đang đá ở V-League mà không đạt phong độ cũng không được gọi lên tuyển là chuyện bình thường.

Ông Park Hang Seo dù yêu mến các học trò của mình bao nhiêu đi nữa, nhưng khi chọn ai lên tuyển, vào đội tuyển đều căn cứ vào phong độ, khả năng của họ là chính mà thôi”.

Cùng quan điểm với ông Vinh, trước đó, cựu HLV ĐT Việt Nam, ông Trần Bình Sự, nhận định trên trang Zing.vn rằng: Xuân Trường sẽ mất vị trí ở ĐT Việt Nam dự King’s Cup 2019 và vòng loại World Cup 2022 khi không được thi đấu thường xuyên tại Thai League.

“Cầu thủ muốn về phục vụ đội tuyển quốc gia thì phải thi đấu thường xuyên. Dù Xuân Trường tốt đến mấy mà không được thi đấu, gọi những cầu thủ như vậy lên tuyển là điều không phổ biến. HLV nào cũng cần những người được thi đấu. Năm ngoái, Trường còn được chơi khá nhiều (trong màu áo HAGL ở V.League - PV). Nhưng năm nay, tại Buriram, cậu ấy được đá quá ít.

Đánh giá chuyên môn của tôi cho rằng Xuân Trường chỉ thích hợp đá trong điều kiện đội áp đặt lối chơi, chủ động cầm bóng và điều phối thế trận. Khi chơi với đối thủ cần pressing, cần gây áp lực, có nhiều tình huống tranh chấp 5 ăn 5 thua thì Trường không phát huy được. Thể lực, tranh chấp của cậu ấy đều yếu.

Cậu ấy có cố gắng đấy nhưng vẫn không khắc phục được. Trường không được đá ở Buriram vì cầu thủ Nhật Bản (Hosogai Hajime - PV) cùng vị trí đá rất tích cực, mạnh mẽ, tranh cướp bóng rất quyết liệt.

So Xuân Trường với 3 tiền vệ còn lại của tuyển Việt Nam (Đức Huy, Hùng Dũng và Huy Hùng), mỗi người có một điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. Tùy theo đối tượng thi đấu mà HLV sẽ sắp xếp. Phong độ của Trường không tốt lắm nhưng gọi hay không gọi cậu ấy vẫn là quyền của HLV”, ông Sự nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Zing.vn.

Dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ tập trung vào cuối tháng 5/2019 để chuẩn bị cho King’s Cup tại Thái Lan và vào tháng 9/2019, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN