Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:29
RSS

Chúc mừng năm mới phiên bản "Sống chung với mẹ chồng"

Chủ nhật, 31/12/2017, 21:00 (GMT+7)

Clip chúc mừng năm mới dài hơn 7 phút có sự xuất hiện của nhiều diễn viên quen thuộc với khán giả trong năm: Bảo Thanh, Anh Dũng và NSND Lan Hương Bông trong “Sống chung với mẹ chồng”.

Cặp mẹ chồng - nàng dâu hot nhất màn ảnh Việt năm 2017 - NSND Lan Hương và Bảo Thanh - đã cùng hòa giọng trong video chúc mừng năm mới gửi tới khán giả.

Stức thu hút sự chú ý của khán giả. Trong đoạn video, khán giả được gặp lại Bảo Thanh, Anh Dũng, NSND Lan Hương - 3 diễn viên hot của Sống chung với mẹ chồng, NSND Hoàng Dũng và NSƯT Trung Anh - diễn viên phim Người phán xử.


Vui nhộn Happy New Year phiên bản "Sống chung với mẹ chồng". Nguồn: VFC

Sau cảnh nô đùa hạnh phúc của Bảo Thanh và Anh Dũng, "mẹ chồng" Lan Hương xuất hiện với những câu thoại mà khán giả không thể quên trong Sống chung với mẹ chồng như: "Ai cho phép cô cưỡi lên người con trai tôi thế hả?", "Đây là nhà tôi, tôi muốn vào đâu thì vào, sao phải gõ cửa", "Vợ chỉ là một đứa con gái ở đẩu ở đâu về đây thôi, không cưới đứa này thì cưới đứa khác, mẹ thì chỉ có một"...

Những hình ảnh này khiến người xem nhớ về các cảnh phim Sống chung với mẹ chồngtừng "gây bão" trên màn ảnh Việt trong năm qua.

Sau màn “quát nạt” của bà mẹ chồng, hai vợ chồng Thanh-Vân ngồi trong căn phòng gợi nhớ âm hưởng ca khúc nổi tiếng “Happy New Year”, Bảo Thanh nhép lại giọng ca kinh điển. NSND Lan Hương, Hoàng Dũng, NSƯT Trung Anh cũng tham gia diễn xuất tái hiện hình ảnh ABBA.


Ảnh cắt từ clip

Khán giả thấy lại những hình ảnh quen thuộc của những bộ phim truyền hình kinh điển trong năm như: Sống chung với mẹ chồng, Tuổi thanh xuân, Matxcova mùa thay lá, Ngược chiều nước mắt, Người phán xử, Lặng yên dưới vực sâu, Cả một đời ân oán.

Điều gây bất ngờ là đoạn cuối clip bà mẹ chồng đổi giọng vui vẻ, và có sự xuất hiện bất ngờ của ông trùm và Lương Bổng và màn lì xì vui vẻ: Lì xì là thứ tồn tại duy nhất, còn những thứ khác có hay không có không quan trọng

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN